01/10/2003 14:21 GMT+7

Các nhà lãnh đạo VN gửi điện mừng quốc khánh Trung Quốc

DUY VĂN - M.KA - PV
DUY VĂN - M.KA - PV

TT - Nhân dịp kỷ niệm 54 năm quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 -1-10-2003), các nhà lãnh đạo VN gửi điện mừng quốc khánh Trung Quốc. Nội dung của bức điện cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa VN - Trung Quốc.

0i3YZ5wi.jpgPhóng to

Treo cờ trên toàn TQ để mừng quốc khánh

TT - Nhân dịp kỷ niệm 54 năm quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949 -1-10-2003), các nhà lãnh đạo VN gửi điện mừng quốc khánh Trung Quốc. Nội dung của bức điện cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa VN - Trung Quốc.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi điện mừng tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ), Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Ngô Bang Quốc; Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Ôn Gia Bảo.

Bức điện nhấn mạnh: “...Chúng tôi hết sức vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc của mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước VN - TQ trong thời gian qua. Đặc biệt, với chuyến thăm TQ rất thành công của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tháng 4-2003, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau giữa hai đảng, hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực chung của cả hai bên, mối quan hệ đó sẽ ngày càng được củng cố và phát triển hơn nữa”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao TQ Lý Triệu Tinh.

* Tại TQ, lễ kỷ niệm 54 năm quốc khánh đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa tưng bừng khắp cả nước, kéo dài suốt một tuần, từ ngày 1 đến 6-10. Đặc biệt tại Vũ Hán, môn đua ngựa và đấu polo được tổ chức sau 50 năm bị cấm.

Trong dịp này, ngày 29-9, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (ĐCS) TQ đã họp quyết định sẽ đệ trình lên khóa họp toàn thể thứ ba của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ lần thứ 16 (dự kiến diễn ra từ 11 đến 16-10 tại Bắc Kinh) hai văn kiện chính: dự thảo của UBTƯ về những vấn đề liên quan tới việc cải thiện hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và một dự thảo đề nghị về việc sửa đổi hiến pháp TQ.

Về văn kiện đầu tiên, UBTƯ ĐCSTQ kêu gọi các nỗ lực chấn hưng cơ sở công nghiệp cũ ở đông bắc TQ, phát triển vùng phía tây rộng lớn và nghèo khó, hỗ trợ để phát triển kinh tế và xã hội nhanh hơn ở phần trung tâm của TQ. Về đề nghị dự thảo sửa đổi hiến pháp TQ, dự kiến sẽ có những sửa đổi, bổ sung nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và xã hội mà các nhà quan sát dự báo là sẽ tăng cường bảo vệ doanh nghiệp tư nhân.

DUY VĂN - M.KA - PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên