17/10/2003 09:20 GMT+7

Điền kinh VN tại SEA Games 22: Không dễ kiếm 4 HCV!

ĐẶNG HOÀNG
ĐẶNG HOÀNG

TT - SEA Games Malaysia 2001, điền kinh (ĐK) VN có ba HCV từ Phạm Đình Khánh Đoan (800m, 1.500m) và Phan Thị Thu Lan (nhảy xa). Ở SEA Games 22 sắp tới, trên sân nhà, người ta dự báo thành tích của ĐKVN hơn hẳn quá khứ khi bên cạnh hai đương kim vô địch Đoan và Lan còn xuất hiện thêm nhiều niềm hi vọng mới.

u3VjQjbt.jpgPhóng to zH6U1psZ.jpg
Phạm Đình Khánh Đoan Yin Yin Khine

Đó là Nguyễn Duy Bằng, Bùi Thị Nhung (nhảy cao); Nguyễn Mai Quỳnh (nhảy ba bước); Nguyễn Thị Tĩnh (200m, 400m); Đoàn Nữ Trúc Vân (5.000m nữ). Nhưng, thực tế không đơn giản như thế....

Yin Yin Khine (Myanmar) “đe dọa” Khánh Đoan

Với ba HCV tại hai SEA Games 1999, 2001, Khánh Đoan là niềm hy vọng số 1 của ĐKVN. Thế nhưng mọi hy vọng đặt vào Khánh Đoan trở nên mong manh sau những gì diễn ra tại giải vô địch châu Á khi cô gái xa lạ Yin Yin Khine đến từ Myanmar đã đoạt hai HCV 400m và 800m.

Dù đã 26 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên Yin Yin Khine thi đấu quốc tế, và được coi là phát hiện mới của Myanmar nói riêng và điền kinh châu Á nói chung. Trong cự ly sở trường 800m của Đoan, Yin Yin Khine đã về nhất với 2’01”96, phá kỷ lục 2’03”75 của VĐV Thái Lan Chatanalong lập từ SEA Games Bangkok 1985. Có nghĩa là thành tích của Yin Yin Khine đã vượt xa Khánh Đoan.

Không chỉ có Đoan, ngay như Nguyễn Thị Tĩnh, niềm hi vọng của ĐKVN ở cự ly 400m, cũng đã gặp “chướng ngại vật” Yin Yin Khine. Vì cô gái Myanmar đã vô địch 400m châu Á 2003 chỉ với 52”96, hơn xa kỷ lục VN 53”86 của Tĩnh lập năm 2002.

Sa sút Thu Lan

Từ 6,46m vô địch nhảy xa SEA Games 2001, giờ đây Thu Lan chỉ ổn định ở mức 5,88m vừa đủ được huy chương đồng ở giải tiền SEA Games, còn Marrestella Torres (Philippines) đoạt HCV với 6,23m. Nhưng Torres chưa phải là số 1 Philippines, vì Gabito Lerma Elmira (Philippines) đã đoạt huy chương đồng châu Á với cú nhảy 6,50m.

Trong khi Thu Lan ngày càng sa sút khi nhảy ba bước cũng chỉ vượt qua 12,75m, thì ĐKVN xuất hiện Nguyễn Mai Quỳnh với thành tích 13,46m, ngang bằng với HCV SEA Games 2001 của Wacharee Rittiwat (Thái Lan). Tuy nhiên tại giải châu Á, Wacharee đã nhảy đến 13,54m.

Tương tự ở nội dung 5.000m nữ, ĐKVN hi vọng Đoàn Nữ Trúc Vân khi lập kỷ lục quốc gia mới tại giải tiền SEA Games với 16’31”93. Tuy nhiên thành tích này vẫn kém so với 16’08”93 của đương kim vô địch SEA Games Supriyati Sutono (Indonesia).

Cuối cùng, VN vẫn hi vọng nhất ở nhảy cao với Bùi Thị Nhung và Nguyễn Duy Bằng. Đặc biệt khả năng Bằng lật đổ Loo Kum Zee (Malaysia), bốn lần liên tiếp vô địch SEA Games (1995-2001) là hoàn toàn có thể khi Loo đã 29 tuổi và thành tích đã có dấu hiệu chựng lại. Tại giải châu Á vừa rồi, Loo đã đoạt HCĐ với thành tích 2,19m, kém thành tích mới nhất của Bằng đang trẻ, sung sức.

ĐẶNG HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên