15/10/2003 09:39 GMT+7

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Baghdad bị đánh bom

Tổng hợp
Tổng hợp

14 giờ 45 phút chiều 14-10, một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc ôtô chở bom tại cổng cơ quan đại diện chính quyền Ankara ở Iraq làm 2 người chết và 8 người bị thương. Sự việc xảy ra một tuần sau khi quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch triển khai binh sĩ tới giúp liên quân, một quyết định bị nhiều người Iraq phản đối.

tBeVirZA.jpgPhóng to
Chiếc xe dính máu trên hiện trường vụ nổ ở đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua
14 giờ 45 phút chiều 14-10, một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ chiếc ôtô chở bom tại cổng cơ quan đại diện chính quyền Ankara ở Iraq làm 2 người chết và 8 người bị thương. Sự việc xảy ra một tuần sau khi quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua kế hoạch triển khai binh sĩ tới giúp liên quân, một quyết định bị nhiều người Iraq phản đối.

Một số người chứng kiến kể lại rằng chiếc xe bom lao thẳng vào cổng đại sứ quán và phát nổ. Ngay sau vụ nổ, cả khu phố trung lưu, yên tĩnh Waziriyah ở trung tâm Baghdad tràn ngập người, xe cộ, và các lực lượng ứng cứu.

Hai ngày trước, một chiếc xe bom đã nổ bên ngoài một khách sạn tại Baghdad, nơi quan chức Mỹ và thành viên Hội đồng điều hành lâm thời Iraq trú ngụ. Chuỗi các vụ đánh bom tự sát bắt đầu rộ lên ở Iraq kể từ tháng 8/2003 khi đại sứ quán Jordan và trụ sở LHQ tại Baghdad bị tấn công. Cho đến nay, có tất cả 7 địa điểm, đa số là các cơ quan ngoại giao và chính quyền, bị công phá, với hơn 140 người thiệt mạng.

Hiện vẫn chưa có kết luận chính xác nào về thủ phạm của các vụ tấn công này. Mọi nghi vấn vẫn đang đặt lên Đảng Baath của cựu Tổng thống Saddam Hussein và mạng lưới khủng bố Al Qaeda.

Tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên