09/05/2024 20:33 GMT+7

Tổng thống Putin gặp tướng lĩnh tiền tuyến ở Ukraine

Tại cuộc gặp với các chỉ huy của những đơn vị tham gia 'chiến dịch quân sự đặc biệt' ở Ukraine hôm 9-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cao việc phát triển quân sự và nói rằng cuộc tập trận hạt nhân là bình thường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đặt hoa lên Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh Nga vào sáng 9-5 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đặt hoa lên Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh Nga vào sáng 9-5 - Ảnh: REUTERS

Tại cuộc gặp với các chỉ huy của những đơn vị tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine hôm 9-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông muốn gặp tất cả những binh sĩ đang tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine trong cuộc gặp mặt với quân đội sau lễ nhậm chức.

Phát triển quân sự là ưu tiên hàng đầu

Cũng tại cuộc họp với các chỉ huy của những đơn vị tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt”, Tổng thống Putin nhắc lại nước Nga cần đi trước các nước khác trong tiến trình phát triển quân sự thì mới đảm bảo giữ vững thành công.

Ngoài ra, ông Putin cũng lưu ý quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử (EW) ở một số khu vực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga khẳng định quân đội Nga vẫn có thể vượt qua mọi rào cản của EW.

Cũng bàn luận về vấn đề vũ khí, đại tá Khalikov - chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 74 - đã hỏi Tổng thống Nga về việc liệu quân đội nước này có thể sản xuất hàng loạt robot mặt đất và trang bị các robot này cho những nhóm binh sĩ đảm nhận nhiệm vụ tấn công hay không.

“Chúng tôi dùng những robot mặt đất như thế để sơ tán những người bị thương, vận chuyển những vật có thể phát nổ, vận chuyển lương thực, đạn dược, vũ khí. 

Chúng tôi hy vọng phương tiện này có thể mang theo 8 quả mìn chống tăng, và sẽ được sử dụng như một thiết bị di động đánh bom liều chết ở những khu vực mà con người hoặc xe cộ thông thường không thể tiếp cận”, đại tá Khalikov nói về phương tiện triển vọng.

“Tất nhiên là có thể. Gần đây chúng ta đã điều chỉnh và phát triển một số thiết bị tương tự các loại robot mặt đất. Vì vậy, chúng ta đã có một số kinh nghiệm với loại robot này”, ông Putin trả lời.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng các phương tiện chiến đấu bao gồm phương tiện chiến đấu trên không, trên mặt nước và dưới nước.

Giành quyền kiểm soát làng chiến lược ở Ukraine là không dễ

Sau khi nghe đại tá Khalikov báo cáo về việc giành quyền kiểm soát làng Berdychi ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, Tổng thống Putin nhận xét không dễ để các binh sĩ Nga làm được việc này.

Theo báo cáo của ông Khalikov, quân đội Nga đã sử dụng tổ hợp robot mặt đất Kurier được trang bị súng phóng lựu tự động AGS-17 để có thể thành công giành quyền kiểm soát ngôi làng.

“Thiết bị này đã cho thấy hiệu quả tích cực trong nhiệm vụ giành quyền kiểm soát làng Berdychi. Việc sử dụng những thiết bị tương tự, đặc biệt là trong các nhiệm vụ tấn công sẽ hạn chế thiệt hại về nhân mạng cho binh sĩ”, ông Khalikov kể về hiệu quả của thiết bị này.

“Cuối cùng họ đã có được Berdychi. Điều này quả thật không dễ”, ông Putin cảm thán.

Làng Berdychi có vị trí chiến lược tương đối quan trọng. Việc Nga kiểm soát ngôi làng này sẽ giúp quân đội Nga thuận lợi tiến vào các thành trì còn lại của Ukraine ở khu vực phía tây Avdiivka. Từ đó, mở đường cho bước tiến xa hơn hướng đến trung tâm hậu cần lớn của quân đội Ukraine ở Novogrodovka.

Cuộc tập trận hạt nhân là bình thường

Đáp trả những nghi ngờ, lo lắng của thế giới trước thông báo về cuộc tập trận vũ khí hạt nhân phi chiến lược, Tổng thống Putin cho biết đây là một hoạt động bình thường và cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ trước.

“Không có gì bất thường ở đây cả. Cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ trước”, ông Putin nói về cuộc tập trận hạt nhân.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đã thay mặt Tổng thống Putin thông báo về các cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của lực lượng tên lửa của Quân khu miền nam, lực lượng hải quân và lực lượng không quân.

Theo Bộ Tổng tham mưu, cuộc tập trận hạt nhân nhằm mục đích bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ nước Nga trước các mối đe dọa từ phương Tây.

Belarus sẽ tham gia tập trận hạt nhân với Nga

Tổng thống Putin tiết lộ Belarus sẽ cùng Nga tham gia cuộc tập trận vũ khí hạt nhân trong giai đoạn hai, nhằm thử nghiệm việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật theo yêu cầu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

“Vì vũ khí hạt nhân phi chiến lược được đặt ở lãnh thổ Belarus nên lần này chúng tôi đã mời ‘người bạn thân’, ‘đồng minh’ của mình cùng tham gia tập trận, và Tổng thống Belarus đã đồng ý tham gia vào một trong những giai đoạn của cuộc tập trận này”, ông Putin nói về việc Belarus sẽ cùng tham gia tập trận hạt nhân.

Cũng theo lời của nhà lãnh đạo Nga, cuộc tập trận hạt nhân gồm ba giai đoạn.

“Phía Belarus sẽ tham gia cùng chúng tôi ở giai đoạn thứ hai. Chúng tôi đã gửi các hướng dẫn cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu hai bên”, ông Putin nói thêm.

Nga duyệt binh Ngày Chiến thắng, ông Putin răn đe phương TâyNga duyệt binh Ngày Chiến thắng, ông Putin răn đe phương Tây

Khắp nước Nga đồng loạt duyệt binh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng, khi Đức quốc xã ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện phe đồng minh (gồm Liên xô, Mỹ, Anh, Pháp) ngày 9-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên