16/10/2003 16:43 GMT+7

Indonesia cấm nhập khẩu gạo

Theo VnE
Theo VnE

Bộ Công Thương Indonesia vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu gạo trong vòng 2-3 tháng để chuẩn bị cho vụ thu hoạch chính trong nước. Việc cấm nhập khẩu gạo là nhằm ngăn chặn tình trạng giá gạo trong nước sụt giảm.

azRMiOCD.jpgPhóng to
Bộ Công Thương Indonesia vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu gạo trong vòng 2-3 tháng để chuẩn bị cho vụ thu hoạch chính trong nước. Việc cấm nhập khẩu gạo là nhằm ngăn chặn tình trạng giá gạo trong nước sụt giảm.

Ông Sudar SA, Tổng giám đốc Cục Ngoại thương thuộc Bộ Công thương Indonesia, cho biết lệnh cấm này áp dụng đối với tất cả các nhà nhập khẩu. Sau vụ thu hoạch, bộ sẽ quyết định thời điểm cho phép nhập khẩu trở lại. Bộ này cũng sẽ chỉ định cảng dành cho các tàu chở gạo dỡ hàng.

Năm ngoái, Indonesia, quốc gia có 210 triệu dân, đã nhập khẩu gần 800.000 tấn gạo. Con số này trong 7 tháng đầu nay đã tăng tới hơn 1,75 triệu tấn.

Theo VnE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên