10/12/2003 10:23 GMT+7

Mỹ cấm các nước phản chiến tham gia đấu thầu tái thiết Iraq

Theo SPT
Theo SPT

Lấy lý do an ninh nội chính, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz tuyên bố những hợp đồng quan trọng của tiến trình tái thiết Iraq sẽ không có sự tham gia các nước đã chống đối cuộc chiến Iraq như Pháp và Đức.

hO4Ubor9.jpgPhóng to
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz
Lấy lý do an ninh nội chính, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Paul Wolfowitz tuyên bố những hợp đồng quan trọng của tiến trình tái thiết Iraq sẽ không có sự tham gia các nước đã chống đối cuộc chiến Iraq như Pháp và Đức.

Nguyên tắc này được áp dụng cho 26 dự án trị giá lên đến 18,6 tỉ USD sẽ được công bố trong vài ngày tới. Động thái này chắc chắn sẽ gây nên làn sóng giận dữ tại Pháp và Đức cũng như những đồng minh trước nay trong NATO và HĐBA LHQ. Ngược lại những nước đã gửi quân hỗ trợ Mỹ như Anh, Italia, Tây Ban Nha sẽ có cơ hội tham gia.

Tuy nhiên, điều này không giới hạn việc các nước thắng thầu mua lại nguyên vật liệu và trang thiết bị của các nước bị cấm. Và trên thực tế phần này chiếm một tỉ lệ không nhỏ. Các hợp đồng bao trùm các lĩnh vực điện, truyền thông, cơ sở hạ tầng, vận chuyển, an ninh và tư pháp.

Ông Wolfowitz hy vọng những điều kiện này buộc chính phủ các nước phải hợp tác hơn nữa trong các nổ lực tại Iraq thời hậu chiến.

Theo SPT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên