18/09/2003 13:59 GMT+7

Cha đẻ font chữ VNI đã qua đời tại Mỹ

Theo TBKTSG
Theo TBKTSG

Ông Hồ Thanh Việt, 49 tuổi - cha đẻ của bộ font chữ VNI vừa qua đời cuối tháng trước tại California, Mỹ vì ung thư phổi. Những người làm việc máy vi tính có lẽ đều từng nghe đến bộ font chữ VNIvà ông là người có công soạn thảo và phổ biến bộ font và bộ gõ tiếng Việt này.

SSxGqdzn.jpgPhóng to
Ông Hồ Thanh Việt - cha đẻ của font chữ VNI
Ông Hồ Thanh Việt, 49 tuổi - cha đẻ của bộ font chữ VNI vừa qua đời cuối tháng trước tại California, Mỹ vì ung thư phổi. Những người làm việc máy vi tính có lẽ đều từng nghe đến bộ font chữ VNIvà ông là người có công soạn thảo và phổ biến bộ font và bộ gõ tiếng Việt này.

Người ta cho rằng nếu mỗi người sử dụng VNI, chỉ cần trả công cho ông Việt một USD thì có lẽ ông đã trở thành triệu phú. Hiện nay đã có nhiều font chữ khác cạnh tranh với VNI, nhưng khi nhắc đến tiếng Việt trên máy tính, VNI vẫn là một phần mềm tiên phong.

Ông từng kiện Microsoft vì cho rằng hãng này sử dụng phần mềm VNI trái phép. Microsoft sau đó phải dàn xếo để tránh ra tòa.

Theo TBKTSG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên