25/05/2023 06:23 GMT+7

Tin tức thế giới 25-5: Ukraine chỉ có thể vào NATO khi ngưng tiếng súng

Tổng thư ký NATO nói về điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập; Tổng thống Nga nêu nhận định về giá năng lượng; Tăng tốc đào tạo phi công F-16 cho Ukraine… là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 25-5.

Tin tức thế giới 25-5: Ukraine chỉ có thể vào NATO khi ngưng tiếng súng - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO chừng nào cuộc chiến chống lại Nga còn tiếp diễn.

* Ukraine không thể gia nhập NATO khi đang xung đột

"Trở thành một thành viên giữa cuộc chiến không nằm trong chương trình nghị sự. Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra khi chiến tranh kết thúc", ông Stoltenberg tuyên bố tại một sự kiện do Quỹ Marshall tổ chức tại Brussels (Bỉ).

Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins cho rằng Nga sẽ khơi mào lại một cuộc xung đột, trừ khi Ukraine được phép gia nhập NATO sau khi giao tranh kết thúc.

"Để có hòa bình lâu dài, chúng ta cần Ukraine - một Ukraine độc lập, tự do và được giải phóng - là một phần của liên minh NATO", ông Karins nói sau cuộc gặp với ông Stoltenberg.

Ngoài khó khăn về tính thời điểm, việc Ukraine gia nhập NATO cũng là chủ đề gây tranh cãi ở một số nước châu Âu.

* Ông Putin nói rằng giá năng lượng đang tiến gần đến mức "hợp lý về mặt kinh tế"

Ngày 24-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết giá năng lượng đang tiến gần đến mức "hợp lý về mặt kinh tế". Ông Putin khẳng định Nga đang tiếp tục đáp ứng các cam kết về cung cấp năng lượng.

Phát biểu tại một hội nghị của Liên minh Kinh tế Á - Âu do Nga đứng đầu ở Matxcơva, ông Putin cũng nêu vấn đề thiếu năng lượng ở châu Âu.

* Nhà Trắng: Hành động của Trung Quốc đối với Micron sẽ không phá hủy mối quan hệ

Động thái của Trung Quốc đối với Micron Technology sẽ không cản trở những nỗ lực lớn hơn nhằm đưa quan hệ Mỹ - Trung vào vị thế tốt hơn, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby tuyên bố ngày 25-5.

Theo Reuters, ông Kirby cũng khẳng định Washington đã làm việc trực tiếp với Bắc Kinh.

* Hà Lan, Na Uy muốn đào tạo phi công F-16 cho Ukraine càng sớm càng tốt

Ngày 24-5, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren thông báo một bức thư gửi quốc hội rằng Hà Lan muốn đào tạo các phi công F-16 của Ukraine càng sớm càng tốt.

Theo Hãng tin Reuters, ông Ollongren cho biết khóa đào tạo này sẽ được phối hợp cùng Bỉ, Đan Mạch và Vương quốc Anh. Các quốc gia khác có thể tham gia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjoern Arild Gram cũng tuyên bố Na Uy sẽ hỗ trợ các chương trình đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

* Khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của ông DeSantis gặp sự cố kỹ thuật trên Twitter

Việc phát động chiến dịch tranh cử tổng thống trong một sự kiện trên Twitter Space vào ngày 24-5 của thống đốc Florida Ron DeSantis đã vấp phải trục trặc kỹ thuật.

Tin tức thế giới 25-5: Ukraine chỉ có thể vào NATO khi ngưng tiếng súng - Ảnh 3.

Ông Ron DeSantis - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ông DeSantis đã nộp hồ sơ giấy tờ lên Ủy ban Bầu cử liên bang để trở thành ứng viên tranh cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa.

* Quan chức hàng đầu về chính sách Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức

Bốn nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ ông Rick Waters, quan chức chính sách hàng đầu về Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuẩn bị từ chức.

Thông tin này xuất hiện vào thời điểm quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Ông Waters là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Trung Quốc và Đài Loan đã tuyên bố ý định rời khỏi vị trí của mình tại một cuộc họp nhân viên vào ngày 24-5.

Một nguồn tin cho biết ông Waters dự định tiếp tục ở lại bộ làm việc.

* Nhà Trắng chỉ trích Đảng Cộng hòa, nói "ngăn vỡ nợ" không phải là nhượng bộ

Ngày 24-5, Nhà Trắng đã chỉ trích các đảng viên Cộng hòa. Nhà Trắng cho rằng việc ngăn chặn tình trạng vỡ nợ là trách nhiệm của mỗi thành viên Quốc hội và việc này không phải là một sự nhượng bộ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhắc nhở: "Chúng ta đang nói về hàng triệu việc làm bị mất, tài khoản hưu trí bị tàn phá và suy thoái kinh tế".

Các nhà đàm phán của Tổng thống Joe Biden và nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa, ông Kevin McCarthy, đã họp tại Nhà Trắng trước đó để cố gắng đạt được thỏa thuận nâng mức trần nợ 31.400 tỉ USD của Mỹ và tránh một vụ vỡ nợ thảm khốc.

Phơi vải, phơi người

Tin tức thế giới 25-5: Ukraine chỉ có thể vào NATO khi ngưng tiếng súng - Ảnh 5.

Các công nhân thuộc xưởng nhuộm tại thành phố Narayanganj (Bangladesh) phơi vải đã nhuộm kiểu thủ công. Dưới cái nắng hơn 42 độ C và chỉ đội duy nhất chiếc mũ, các công nhân này phải tuần tự lật trở từng tấm vải trong khoảng 4 giờ. Tới lúc vải khô, cơ thể họ cũng khô như vải. (Joy Saha/Zuma)

Bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16Bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16

Việc huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16 đã bắt đầu tại Ba Lan. Đây được xem là loại vũ khí giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực trên không trong cuộc xung đột với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên