22/11/2022 18:15 GMT+7

Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kiểm tra thực địa dự án sân bay Long Thành

A LỘC
A LỘC

TTO - Chiều 22-11, tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác lần đầu tiên đến kiểm tra thực tế tiến độ dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành.

Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kiểm tra thực địa dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Đại diện ACV báo cáo về tiến độ dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành với bộ trưởng và đoàn công tác - Ảnh: A LỘC

Báo cáo với bộ trưởng, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đến thời điểm hiện tại các nhà thầu đã đồng loạt triển khai nhiều gói thầu của dự án. Trong đó, gói thầu cọc móng nhà ga hành khách đã hoàn thành. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để tiếp tục thi công gói thầu thoát nước và san nền.

Cũng theo đại diện ACV, hiện Đồng Nai đã bàn giao khoảng 97% diện tích mặt bằng giai đoạn 1 của dự án. Tuy nhiên trong khu vực này còn khoảng 100 hộ dân chưa di dời bàn giao mặt bằng. Điều này làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án.

ACV cho hay những ngày tới sẽ đóng thầu gói thầu xây dựng phần thân và thiết bị nhà ga hành khách. Theo dự kiến, đầu năm 2023, gói thầu này cùng các gói thầu khu bay cũng đồng loạt khởi công.

Sau khi thị sát thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc nội bộ với lãnh đạo ACV và UBND tỉnh Đồng Nai về dự án này.

Trao đổi riêng với PV Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND huyện Long Thành cho hay đã bàn giao cho ACV khoảng 1.766ha, đạt 97,6% so với tổng diện tích đất của hộ gia đình cá nhân thuộc khu vực 1.810ha.

Huyện đã bồi thường, hỗ trợ cho khoảng 756 trường hợp trên diện tích hơn 443ha và 324 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác. Còn 138 trường hợp trên diện tích gần 28ha chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ và 23 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng trên đất của người khác…

Nói về những khó khăn, đại diện huyện Long Thành cũng cho rằng Kiểm toán Nhà nước có kết luận liên quan đến chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân chưa phù hợp theo quy định.

Cụ thể, làm rõ dấu hiệu nhận tiền hỗ trợ ổn định đời sống và chi hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề không đúng đối tượng, chi hỗ trợ 100% tiền xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp có dấu hiệu không đúng quy định…

Từ ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng bồi thường dự án và các cơ quan chuyên môn của huyện nêu lý do khó khăn chưa tiếp tục tham mưu trình phê duyệt được về hồ sơ bồi thường, thu hồi đất của các đợt tiếp theo. Các nội dung vướng mắc này cũng được UBND huyện và UBND tỉnh báo cáo giải trình Kiểm toán Nhà nước.

"Các đơn vị chức năng đang vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Đồng thời, củng cố hồ sơ bồi thường để cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không đồng thuận" - vị đại diện nói.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai giải phóng mặt bằng cho khu vực đắp và dự trữ đất.

Đặc biệt tập trung giải quyết di dời dứt điểm các hộ dân tại các khu vực đầu tây phạm vi đường băng đang còn người dân sinh sống xong trước ngày 30-11 để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án.

Di dời dứt điểm các hộ dân ở khu vực làm đường băng sân bay Long Thành Di dời dứt điểm các hộ dân ở khu vực làm đường băng sân bay Long Thành

TTO - Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai di dời dứt điểm các hộ dân đang còn sinh sống tại các khu vực phạm vi đường băng sân bay Long Thành trong tháng 11-2022 để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên