26/06/2004 17:52 GMT+7

Sản xuất thuốc phiện tăng trên thế giới

TH.TU - AP, AFP
TH.TU - AP, AFP

TTO - Liên hiệp quốc cho biết việc sản xuất thuốc phiện đang tăng trên thế giới, phần lớn diễn ra ở Afghanistan vốn đang bị chiến tranh xâu xé. Trong khi đó, Nga nổi lên là một trong những con đường vận chuyển chính của thuốc phiện và ma túy từ Afghanistan sang các nước phương tây.

7lxM9Z6S.jpgPhóng to
TTO - Liên hiệp quốc cho biết việc sản xuất thuốc phiện đang tăng trên thế giới, phần lớn diễn ra ở Afghanistan vốn đang bị chiến tranh xâu xé. Trong khi đó, Nga nổi lên là một trong những con đường vận chuyển chính của thuốc phiện và ma túy từ Afghanistan sang các nước phương tây.

Theo báo cáo hàng năm của LHQ về tình hình ma túy trên thế giới, hai nước Myanmar và Lào đã có nhiều cố gắng trong việc thu hẹp các cánh đồng thuốc phiện ở đây, đặc biệt những nỗ lực kiểm sóat ở Columbia đã làm giảm đáng kể tình hình tiêu thụ cocaine trong khu vực châu Mỹ. Song, Afghanistan lại gần như buông lỏng về vấn đề này và nổi lên thành nơi cung cấp bất hợp pháp 3/4 lượng thuốc phiện trên thế giới.

Về tình hình sử dụng ma túy, báo cáo cho biết tốc độ lạm dụng chất trắng đang chậm lại sau khi đã phát triển nhanh trong khỏang từ giữa thế kỷ 20 cho đến một năm trước đây nhờ vào nỗ lực kiểm soát của nhiều chính phủ.

Trong một năm gần đây, thế giới có 3% dân số lạm dụng ma túy, so năm trứơc đó là 3,5%, phần lớn dưới hình thức thuốc an thần và các lọai thuốc kích thích như amphetamine ...

Theo ông Sandeep Chawla, trưởng bộ phận nghiên cứu và phân tích chính sách của Văn phòng ma túy LHQ, các lọai thuốc này đang được sản xuất lén lút ở trên 140 nước: "Tình hình này, cùng với việc sản xuất thuốc phiện tăng, cho thấy thị trường thuốc kích thích còn tiếp tục phát triển trong vài năm tới đây".

TH.TU - AP, AFP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên