28/01/2004 18:05 GMT+7

Dịch vụ đổi tiền mới (polymer), tiền lẻ, tiền xu tại Hà Nội

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Người dân thường dùng tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ, tiền lẻ để mừng tuổi và đi lễ chùa đầu năm. Do các ngân hàng thương mại không có dịch vụ đổi tiền (chỉ những đơn vị, cá nhân có tài khoản đến ngân hàng rút tiền hoặc thực hiện giao dịch) nên dịch vụ đổi tiền lậu, đặc biệt ở Hà Nội lại rộ lên.

rY6wT0Yl.jpgPhóng to
Trên 20 nhóm đổi tiền hoạt động nhộn nhịp tại phố Tràng Tiền trong dịp Tết này - Ảnh: T.T.D.
TTO - Người dân thường dùng tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ, tiền lẻ để mừng tuổi và đi lễ chùa đầu năm. Do các ngân hàng thương mại không có dịch vụ đổi tiền (chỉ những đơn vị, cá nhân có tài khoản đến ngân hàng rút tiền hoặc thực hiện giao dịch) nên dịch vụ đổi tiền lậu, đặc biệt ở Hà Nội lại rộ lên.

Khu vực tập trung nhiều nhất cho dịch vụ đổi tiền là phố Tràng Tiền (góc cửa hàng Bách hóa), trước bưu điện Hà Nội (từ 27-30 Tết) và trước các đền chùa (trong tháng giêng) . Tỷ giá được đổi : 100 ngàn cũ đổi 90 ngàn tiền mới mệnh giá từ 500-5.000đ , 110 ngàn cũ đổi 100 ngàn tiền mới mệnh giá 10.000đ , 550 ngàn cũ đổi 500 ngàn tiền mới mệnh giá 50.000đ …

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mai Sương - phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh TP Hà Nội trả lời báo chí về việc này : "Pháp luật đã nghiêm cấm cá nhân mua bán tiền … Ngân hàng có công văn đề nghị các tổ chức tín dụng thực hiện chế độ giao nhận tiền theo quy định … Ngoài ra Hà Nội đã lắp đặt nhiều máy rút tiền tự động (ATM) để phục vụ người dân trong dịp Tết này:.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên