22/09/2022 11:01 GMT+7

Niềm tin đã đến với lực lượng kế thừa của tuyển Việt Nam

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau trận thắng 4-0 của tuyển Việt Nam trước Singapore tối 21-9, một cái nhìn lạc quan đã đến với lực lượng kế thừa của tuyển Việt Nam.

Niềm tin đã đến với lực lượng kế thừa của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Niềm vui của tân binh Nguyễn Thanh Nhân - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: "Kết quả 4-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam đã mang lại hai luồng dư luận trái chiều. Một phía cho rằng Singapore còn giấu bài, chưa tung ra sân những trụ cột.

Bên còn lại cho rằng Singapore đang trong quá trình thử nghiệm những cầu thủ mới, do vậy việc vận hành lối chơi bóng nhỏ, phối hợp nhóm chưa thật khéo léo. Bên nào cũng có cái lý của mình khi đưa ra nhận định như vậy…".

Đừng vội xem thường Singapore

Về phía mình, ông Xương phân tích: "Tôi nghiêng về giả thiết thứ hai khi mà Singapore đang dần thay đổi lối chơi truyền thống là từ bỏ bóng dài, lật cánh đánh đầu. Miếng đánh sáo mòn ấy đã bị nhận diện từ lâu, đó là lý do dẫn tới việc Singapore không thành công ở các kỳ AFF Cup hay SEA Games gần đây. Có lẽ phải chờ tới lúc AFF Cup 2022 mở màn vào tháng 12 tới, mọi người sẽ có dịp kiểm chứng quan điểm của mình.

Dù nói gì đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng 4-0 vào tối 21-9. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chưa định hình rõ nét về chiến thuật, bởi mọi việc còn ở giai đoạn thử nghiệm, thăm dò với từng vị trí.

Dù vậy, phải thừa nhận rằng các tuyển thủ mới và cũ của Việt Nam đang tìm được nhau qua những tình huống phối hợp, tổ chức tấn công có định hướng rõ rệt.

Dấu ấn rõ nhất là việc các tân binh nhập cuộc đầy tự tin. Đình Duy, Thanh Nhân, Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương… đều chơi từ tròn vai cho đến nổi trội. Tôi thật sự thích thú với những miếng tấn công dọc hai biên của Thanh Nhân (trước đó là Phan Tuấn Tài), Châu Ngọc Quang, sự xông xáo càn lướt của Nhâm Mạnh Dũng.

Họ chơi bóng chững chạc, đầy tự tin trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù con đường chiếm suất đá chính ở đội tuyển còn khá xa, nhưng ít ra họ cũng đem lại sự hài lòng với ông Park lẫn người hâm mộ.

Chiến thắng 4-0 tối qua mang lại niềm vui cho nhiều người, có lẽ cựu binh Văn Quyết là người vui nhất. Khi không có những ngôi sao như Công Phượng, Phan Văn Đức, Tiến Linh…, anh trở thành cầu nối đắc lực ở trung tuyến với hàng tiền đạo thông qua những pha đánh chặn, những cú "thảy" bóng hiệu quả ra sau lưng hàng thủ Singapore.

Bàn thắng mở tỉ số giữa hiệp 1 có lẽ là dấu ấn đậm nét nhất để khẳng định rằng Văn Quyết vẫn còn hữu dụng với đội tuyển Việt Nam…".

Lộ diện lực lượng kế thừa

HLV Phạm Minh Đức cho rằng: "Trận thua đậm này, Singapore chưa thể hiện được gì nhiều về chính họ, cho nên thật khó để có thể nhận xét đúng mức. Có thể họ chưa bung hết sức, giấu bài. Nhưng cũng không loại trừ năng lực của họ chỉ đến mức đó.

Trong quá trình thử nghiệm luôn xảy ra những va vấp, trục trặc và thua đậm là tất yếu. Nhưng họ sẽ khác hẳn đi khi gặp lại Việt Nam và các đội bảng B ở AFF Cup sắp tới. Chắc chắn là vậy, và cũng đừng quên rằng đội Việt Nam dưới thời HLV Calisto từng thua tới hơn chục trận trước lúc vô địch AFF Cup 2008.

Với những tài năng trẻ, tôi có nhận xét như sau: Thanh Nhân cho thấy sự hiệu quả bởi sức mạnh, kỹ thuật và tốc độ ở hành lang trái. Lương Duy Cương chưa có dịp chứng minh khi tiền vệ trung tâm của Singapore quá yếu. Khuất Văn Khang sẽ tự tin hơn sau bàn thắng trong lần đầu đến với đội tuyển Việt Nam.

Niềm tin đã đến với lực lượng kế thừa của tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đình Duy (15) nổi bật với những pha đi bóng tốc độ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đình Duy táo bạo, chịu đột phá xuống cuối sân bằng tốc độ kết hợp với kỹ thuật khéo. Chơi như vậy, cậu ấy dễ mang về cho đội tuyển những quả phạt trực tiếp, đồng thời thoát ra được sự bất lợi về thể hình trước các hậu vệ to cao.

Phan Tuấn Tài sớm cho thấy sự tỏa sáng ở tương lai khi luôn duy trì được phong độ dưới mọi màu áo với những quả lật cánh chính xác.

Nhâm Mạnh Dũng thể hiện mình là tiền đạo lợi hại với việc quấy phá, làm tường để lôi kéo hàng phòng ngự đối phương cho tuyến hai hoặc tiền vệ biên kết thúc. Điều này có thể thấy qua pha lập công của Tấn Tài.

"Tre chưa già, nhưng măng đã lộ diện". Là người làm công tác đào tạo trẻ nhiều năm qua trong màu áo CLB Hà Nội, tôi cho rằng đó là thành quả ngọt khi nhiều học trò của mình được HLV Park Hang Seo tín nhiệm…".

Các tân binh đã nắm bắt được cơ hội


Niềm tin đã đến với lực lượng kế thừa của tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo hài lòng với những thử nghiệm về nhân sự - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng cho rằng ông không quá bất ngờ với chiến thắng của đội nhà, nhưng thật sự hài lòng với màn ra mắt của những cầu thủ trẻ trưởng thành từ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á rồi SEA Games 31.

Cựu tuyển thủ lừng danh với 4 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League nói rằng: "Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam không thiếu tài năng trẻ. Vấn đề quan trọng là họ có được tín nhiệm trong màu áo CLB để rồi thăng hoa và được gọi vào đội tuyển U23, đội tuyển Việt Nam.

Tôi khẳng định rằng nếu không có sự tin tưởng từ các HLV Đinh Thế Nam, Kiatisak, Phan Thanh Hùng, Trương Việt Hoàng… thì làm gì có cơ hội để Nguyễn Thanh Nhân, Phan Tuấn Tài, Đình Duy, Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng trình làng và chinh phục người hâm mộ từ đầu năm 2022 tới nay.

Tối qua, những tài năng trẻ phần nào đó đã làm hài lòng người hâm mộ trong lần đầu được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Sự cống hiến tận tình, chơi tròn vai, những bàn thắng đã và đang là niềm tin để giúp họ vươn xa hơn trong thời gian tới. Tôi đặt trọn niềm tin vào những cái tên nói trên…".

HLV Park Hang Seo thừa nhận HLV Park Hang Seo thừa nhận 'giấu bài' trước Singapore

TTO - Dù giành thắng lợi đậm 4-0 trước Singapore, HLV Park Hang Seo cho biết tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hiện những gì tốt nhất.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên