10/05/2023 05:51 GMT+7

Nguyễn Thị Oanh đương đầu với 'điều vô lý', khẳng định biểu tượng điền kinh Đông Nam Á

Nếu ban tổ chức môn điền kinh không chủ ý xếp lịch thi đấu gây bất lợi trực tiếp cho Nguyễn Thị Oanh thì có lẽ họ thiếu năng lực. Dù vậy, Oanh đã vượt qua tất cả để lập kỳ tích chấn động Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Oanh đương đầu với điều vô lý để khẳng định biểu tượng điền kinh Đông Nam Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh trên đường đua 3.000m vượt chướng ngại vật ngày 9-5 - Ảnh: NAM TRẦN

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Nam Nhân - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM - xung quanh kỳ tích giành 2 huy chương vàng trong hơn 30 phút của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32. Trước khi trở thành lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, ông Nguyễn Nam Nhân từng là VĐV nhảy cao và là HLV điền kinh nổi tiếng của Việt Nam.

Video: Phỏng vấn Nguyễn Thị Oanh sau khi cô lập 'cú đúp vàng' trong vòng 30 phút

Ngày 9-5, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã tạo nên kỳ tích cho điền kinh Việt Nam và Đông Nam Á khi giành hai huy chương vàng ở hai nội dung khốc liệt của điền kinh là 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong hơn 30 phút.

Kỳ tích của Oanh được tạo nên sau khi ban tổ chức đại hội không hiểu vì lý do gì đã tự động thay đổi lịch thi đấu, đẩy Oanh vào tình huống phải thi hai nội dung cách nhau đúng 20 phút. Đây là điều hết sức vô lý theo thông lệ SEA Games, cũng như các giải điền kinh quốc tế.

Tuổi Trẻ Online xin trích đăng toàn bộ phân tích của ông Nguyễn Nam Nhân xung quanh câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh.

Tại sao? 

"Tôi đặt mình trong cương vị ban tổ chức để trả lời phản ánh của dư luận, truyền thông, lẫn giới chuyên môn: Vì sao thay đổi lịch thi đấu gây bất lợi, đặc biệt cho Oanh, người đang là đương kim vô địch 1.500m, 5.000m và 3.000m chướng ngại vật, một môn thi Olympic cơ bản nhất tại Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á?

Tôi thử trả lời: Chỉ xếp lịch theo công thức ngẫu nhiên phù hợp, đây là môn cá nhân, chuyên môn hóa sâu, các anh chị phải chấp nhận. Một là chọn nội dung thế mạnh để đoạt huy chương cao nhất, hai là nếu cứ ôm đồm thì phải chịu. Vì giả sử nếu xếp lịch có lợi cho hơn 100 VĐV thi đấu 2-3 nội dung như thế thì sao kham nổi.

Đó là câu trả lời có thể tạm chấp nhận, nếu việc lên lịch đã được tiến hành từ trước. Vậy mà, việc thay đổi lịch chỉ được tính bằng giờ trước khi thi đấu. Trên trang web chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế còn lưu thông tin được đăng cách đây 6 ngày về lịch thi đấu SEA Games 32: Nội dung 1.500m (tổ chức sáng 8-5); 5.000m (chiều 8-5); 3.000m vượt chướng ngại vật (9-5). Thật sự không thể tìm ra  lý do đến nỗi ban tổ chức phải thay đổi lịch vội vàng như thế.

Tôi đặt mình vào một người hâm mộ thể thao, hâm mộ nhà đương kim vô địch ba nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh với thân hình bé nhỏ, một VĐV được phong tặng VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31. Oanh đã là một biểu tượng không chỉ của môn điền kinh mà là của cả thể thao Đông Nam Á. Tại sao lại đối xử với bạn ấy như vậy? 

Nguyễn Thị Oanh đương đầu với điều vô lý để khẳng định biểu tượng điền kinh Đông Nam Á - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh kiệt sức về đích 3.000m vượt chướng ngại vật, nội dung thứ hai cô giành vàng chiều 9-5 - Ảnh: NAM TRẦN

Tôi lục xem lại số liệu những kỳ SEA Games trước, nhất là cách xếp lịch thi đấu.

SEA Games 2015 tại Singapore: 1.500m (ngày 11-6), 5.000m (ngày 10-6), 3.000m chướng ngại vật (ngày 12-6).

SEA Games 2017 tại Malaysia: 1.500m (ngày 24-8), 5.000m (ngày 25-8), 3.000m vượt chướng ngại vật không tổ chức.

SEA Games 2019 tại Philippines: 1.500m (ngày 8-12), 5.000m (sáng 10-12), 3.000m vượt chướng ngại vật (chiều 10-12).

SEA Games 2021 tại Việt Nam: 1.500m (sáng 14-5), 5.000m (chiều 14-5), 3.000m chướng ngại vật (ngày 15-5).

Như vậy, các nội dung mà Nguyễn Thị Oanh thi đấu trong 4 kỳ SEA Games gần nhất đều cách nhau tối thiểu là 1 buổi, tối đa là 2 ngày, trung bình đều là 1 ngày. Thậm chí ngay tại SEA Games 31 ở Việt Nam năm 2021, ban tổ chức còn bố trí "khắc nghiệt" khi hai cự ly của Oanh 1.500m và 5.000m chỉ diễn ra trong một ngày.

Nhìn lại cả các kỳ SEA Games đã qua, các cự ly trung bình - dài đều tổ chức thi đấu cách buổi để VĐV cự ly này có thời gian hồi phục. Thậm chí các cự ly nam - nữ giống nhau, đều thi chung buổi chứ không có chuyện cự ly nam - nữ bị tách ra như 3.000m vượt chướng ngại vật hôm nay chỉ thi nội dung nữ. Và tuyệt nhiên không có chuyện thay đổi lịch chỉ trong một ngày.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) trên bục cao nhất nhận huy chương 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Nguyễn Thị Oanh (giữa) trên bục cao nhất nhận huy chương 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

VĐV là giá trị lớn nhất của mọi cuộc thi đấu thể thao

Với những dữ liệu như vậy, tôi chắc chắn rằng nếu ban tổ chức môn điền kinh không chủ ý sắp xếp lịch thi đấu gây bất lợi trực tiếp đến Oanh thì có lẽ họ thiếu năng lực. Nhưng ngọc quý là viên ngọc vẫn sáng, càng chà xát càng sáng long lanh. Thật sự kinh hoàng với khả năng của cô gái nhỏ bé này.

Có thể số ít không đánh giá và hiểu hết về ý nghĩa của một trong những biểu tượng của thể thao Đông Nam Á mà ta cần tôn vinh và trân trọng. Và họ không hiểu được, trong bất kỳ cuộc thi đấu thể thao đỉnh cao nào, VĐV là trung tâm và là giá trị lớn nhất của mọi cuộc đấu cần được nâng niu.

Nguyễn Thị Oanh đã dám đương đầu với điều vô lý để lập một kỳ tích chấn động". 

'Điền kinh thế giới sẽ phải thán phục Nguyễn Thị Oanh'

Cho đến hiện tại, điền kinh thế giới gần như có duy nhất Nguyễn Thị Oanh giành 2 huy chương vàng ở 2 nội dung, cự ly khác nhau chỉ trong 30 phút.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên