28/03/2024 09:26 GMT+7

Người chết do khủng bố tăng lên 143, Nga vẫn khó tin IS tấn công

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định phương Tây dùng con bài IS để lấp liếm sự liên quan của mình và Ukraine đến vụ xả súng làm chết ít nhất 143 người tại Matxcơva.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lặp lại luận điểm của giới chức nước này về việc Ukraine đứng sau cuộc xả súng hôm 22-3 - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lặp lại luận điểm của giới chức nước này về việc Ukraine đứng sau cuộc xả súng hôm 22-3 - Ảnh: REUTERS

Tối 27-3 (giờ địa phương), Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga công bố danh sách nạn nhân tử vong mới trong vụ xả súng, nâng tổng số người chết lên 143 người. Số liệu này trích từ báo cáo của Bộ Y tế Nga tính đến 20h tối 27-3.

Theo Hãng tin Reuters, cũng trong ngày 27-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đủ khả năng tiến hành vụ xả súng làm chết ít nhất 143 người ở nhà hát Crocus City Hall (vùng Matxcơva) tối 22-3 là "cực kỳ khó tin".

Bà Zakharova nhấn mạnh luận điểm của Matxcơva rằng Ukraine mới là chủ mưu của cuộc tấn công đẫm máu nhất trong 20 năm qua tại Nga này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định phương Tây đã rất vội vàng trong việc tuyên bố IS có trách nhiệm trong vụ khủng bố nhằm tránh mũi dùi hướng vào các nước này và Ukraine.

Bà tuyên bố: "Nhằm gạt bỏ những nghi ngại hướng về mình, phương Tây cần nhanh chóng tìm ra điều gì đó thế mạng. Họ đã chọn IS, tung ra chiêu bài bí mật này. Chỉ ít giờ sau cuộc tấn công, truyền thông Anglo-Saxon (ám chỉ Anh và rộng ra là phương Tây) đã bắt đầu phát tán nguyên văn những thông tin này".

Thực tế, chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công trên kết thúc, IS-K - nhánh IS có trụ sở tại Afghanistan - đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Nhà Trắng cũng nhanh chóng phủ nhận sự liên quan của Ukraine đến vụ việc. Truyền thông phương Tây sau đó nhanh chóng tiếp nhận và loan tin này.

Tuyên bố của bà Zakharova là động thái mới nhất trong chuỗi cáo buộc Ukraine của giới chức Nga. Cách đó không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định dù cuộc tấn công được trực tiếp thực hiện bởi các tay súng Hồi giáo, chúng vẫn thuận theo lợi ích của Ukraine và có thể Kiev có liên quan đến việc tổ chức chúng.

Ông cho biết chính người từ Ukraine đã chuẩn bị "thời cơ" cho nhóm tay súng này trốn thoát khỏi Nga ngay sau khi nhóm này hoàn thành vụ xả súng. Tuy nhiên, họ đã bị bắt trước khi kịp đến biên giới Ukraine.

Ngày 26-3, Giám đốc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cũng khẳng định không chỉ Ukraine mà còn có Mỹ, Anh liên quan đến vụ tấn công.

Đáp lại cáo buộc trên, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã tuyên bố trên X: "Những tuyên bố của Nga về phương Tây và Ukraine trong vụ tấn công Crocus City Hall hoàn toàn vô nghĩa".

Lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Kiev rằng ông tin chính quyền Nga biết về âm mưu tấn công trên ít nhất giữa tháng 2.

Tuy nhiên, Matxcơva đã chọn không làm gì vì coi thường quy mô tấn công hoặc muốn lợi dụng thời cơ đổ lỗi cho Ukraine.

Hiện Nga chưa phản hồi về cáo buộc trên.

Nga xem xét điều tra việc Mỹ và phương Tây liên quan vụ khủng bố ở MatxcơvaNga xem xét điều tra việc Mỹ và phương Tây liên quan vụ khủng bố ở Matxcơva

Các nghị sĩ Nga yêu cầu điều tra việc Mỹ và phương Tây có liên quan đến vụ khủng bố. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói Mỹ đã đổ lỗi cho IS quá nhanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên