05/09/2022 09:37 GMT+7

Máy bay rơi trên biển Baltic, chiến đấu cơ NATO phải xuất kích

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Một chiếc máy bay tư nhân khởi hành từ Tây Ban Nha, dự kiến hạ cánh ở Cologne, Đức nhưng lại đổi hướng bay đến biển Baltic và rơi ngoài khơi Latvia, có thể do hết nhiên liệu.

Máy bay rơi trên biển Baltic, chiến đấu cơ NATO phải xuất kích - Ảnh 1.

Chiếc máy bay rơi gần đảo Gotland của Thụy Điển do mất độ cao và tốc độ, có thể do hết nhiên liệu - Ảnh: SKY NEWS

Báo Bild của Đức cho biết chiếc máy bay nhỏ Cessna 551, đã báo cáo vấn đề áp suất trong cabin ngay sau khi cất cánh.

Theo dữ liệu của trang FlightRadar24, chiếc máy bay Cessna 551 của tư nhân, số hiệu đăng ký ở Áo, khởi hành từ thành phố Jerez ở miền nam Tây Ban Nha. 

Nó bay về hướng đông bắc tại Paris, hướng tới Cologne, nhưng sau đó lại bay qua thành phố này và tiến thẳng ra biển Baltic. Từ khi đổi hướng, chiếc máy bay bị mất liên lạc.

Theo Đài Sky News, máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại nhiều nước châu Âu đã xuất kích để tìm kiếm và dự phòng ngăn chặn chiếc máy bay đổi hướng này.

Quan chức Cơ quan Hàng hải Thụy Điển Johan Wahlstrom cho biết các máy bay chiến đấu của Đức và Đan Mạch đã bay phía trên chiếc máy bay này khi nó đi qua không phận của họ nhưng không thể liên lạc được.

Theo báo Bild,  các máy bay chiến đấu của Pháp và Tây Ban Nha không nhìn thấy ai trong cabin và buồng lái. Thông tin trước đó cho biết một gia đình 3 người và 1 phi công đã lên máy bay.

Nhiều máy bay phản lực của NATO từ phái bộ Cảnh sát Hàng không Baltic ở Estonia cũng tham gia tìm kiếm chiếc máy bay, theo người phát ngôn của lực lượng không quân Lithuania (Litva).

Trước khi rơi vào khoảng 20h tối ngày 4-9 (giờ địa phương), chiếc Cessna 551 đã bay qua không phận Thụy Điển trên biển Baltic. 

Khi đến gần đảo Gotland của Thụy Điển, nó nhanh chóng mất độ cao và tốc độ. Máy bay rơi "khi hết nhiên liệu", lãnh đạo Cơ quan Tìm kiếm và cứu nạn Thụy Điển Lars Antonsson nhận định.

Ông Antonsson cho biết do chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc máy bay chệch hướng, họ chỉ có thể dự đoán về điều gì đã xảy ra. Có thể là phi công và hành khách đã bất tỉnh khi ở trên khoang do sự cố. 

Theo Sky News, một máy bay trực thăng của không quân và tàu hải quân từ Lithuania và một chiếc phà đã được điều đến hiện trường.

Cessna 551 là máy bay phản lực một người lái dài 14m, có thể chở 6 - 8 hành khách.

Đã nhận dạng đủ 132 nạn nhân vụ máy bay rơi ở Trung Quốc Đã nhận dạng đủ 132 nạn nhân vụ máy bay rơi ở Trung Quốc

TTO - Ngày 28-3, lực lượng chức năng Trung Quốc, thông qua xét nghiệm ADN, đã nhận dạng được toàn bộ 132 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 21-3 tại tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên