12/08/2022 21:30 GMT+7

Giám đốc CDC Bến Tre bị kỷ luật vì sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ông Nguyễn Hữu Định - giám đốc CDC Bến Tre - và các thuộc cấp bị kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo, do có nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kit xét nghiệm...

Giám đốc CDC Bến Tre bị kỷ luật vì sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế - Ảnh 1.

Lực lượng y tế tỉnh Bến Tre lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong đợt dịch COVID-19 bùng phát - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các thành viên tổ tư vấn mua sắm trang thiết bị vật tư y tế tại CDC Bến Tre gồm: ông Phạm Hồng Thái - phó giám đốc CDC, tổ trưởng tổ tư vấn mua sắm hàng hóa; ông Nguyễn Ái Kiến - phó phòng tổ chức hành chính; ông Trần Hưng Nam - trưởng khoa phòng, chống bệnh tật truyền nhiễm; bà Trần Thị Dân - trưởng khoa dược - vật tư y tế.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre cũng đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy CDC Bến Tre và 2 đảng viên khác thuộc CDC Bến Tre là bà Nguyễn Tú Quỳnh, phòng tài chính - kế toán, thành viên tổ mua sắm hàng hóa; ông Bùi Minh Giang, khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng, thành viên kiêm thư ký tổ tư vấn mua sắm hàng hóa.

Cũng qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh, bí thư Đảng ủy bộ phận, giám đốc CDC tỉnh và các thành viên tổ tư vấn mua sắm hàng hóa của CDC tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre nhận thấy có nhiều vi phạm.

Cụ thể, Đảng ủy bộ phận CDC Bến Tre chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, chấn chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025; chưa lãnh đạo cấp ủy viên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát để đơn vị thực hiện không đúng quy định trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, gây thiệt hại số tiền gần 3,5 tỉ đồng của Nhà nước.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã có kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kit xét nghiệm nhanh, xét nghiệm RT-PCR và kinh phí mua sắm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 năm 2020 - 2021.

Dù CDC Bến Tre không mua sắm kit xét nghiệm của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nhưng có mua sắm, sử dụng kit xét nghiệm liên quan Công ty Việt Á giá trị gói thầu trên 611 triệu đồng (gồm 1.200 kit PCR, với đơn giá 509.250 đồng/kit xét nghiệm) thông qua Công ty TNHH thiết bị xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Phong.

Gói thầu này CDC đã lập dự toán gói thầu chưa đúng quy định khi đưa tên nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa (kit xét nghiệm của Công ty Việt Á) vào trong danh mục để lập dự toán và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá của mặt hàng này cao hơn giá của các mặt hàng khác cùng loại trên thị trường đã được công bố.

Liên quan đến vụ việc, trước đó trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Ngô Văn Tán, giám đốc Sở Y tế Bến Tre, cho biết đã yêu cầu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bến Tre tổ chức kiểm điểm những người có liên quan vì để xảy ra sai phạm trong mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. 

Đồng thời ông Nguyễn Hữu Định - giám đốc CDC Bến Tre - cũng đã tự nguyện nộp vào ngân sách số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

CDC Bến Tre phải nộp lại 3,5 tỉ đồng từ vụ mua sắm thiết bị, sinh phẩm y tế CDC Bến Tre phải nộp lại 3,5 tỉ đồng từ vụ mua sắm thiết bị, sinh phẩm y tế

TTO - Ngày 19-5, ông Ngô Văn Tán, giám đốc Sở Y tế Bến Tre, cho biết đã yêu cầu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bến Tre tổ chức kiểm điểm những người có liên quan vì để xảy ra sai phạm trong mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên