28/09/2003 22:49 GMT+7

50% người dân Anh muốn Thủ tướng Blair từ chức

Theo VNA
Theo VNA

Theo kết quả điều tra dư luận do các hãng YouGov, ICM, Mori tiến hành trong tuần qua, uy tín của Thủ tướng Anh Tony Blair và Công đảng cầm quyền đã giảm sút nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra của hãng Mori đăng trên tờ Thời báo Tài chính ngày 27/9, 50% người dân Anh muốn ông Blair từ chức. Kết quả điều tra do hãng YoGov tiến hành được đăng trên tờ Thời báo chủ nhật cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Công đảng đã giảm xuống còn 30%, thấp hơn 3 điểm so với đảng Bảo thủ. Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất đối với Công đảng kể từ năm 1987.

Sự bất bình đối với Thủ tướng Blair đã gia tăng ngay trong nội bộ Công đảng. 41% trong số 301 thành viên Công đảng được hỏi muốn ông Blair từ chức trước cuộc Tổng tuyển cử dự kiến được tiến hành muộn nhất là vào giữa năm 2006. 57% số người được hỏi cho rằng Thủ tướng Blair đã sai lầm khi tiến hành các biện pháp quân sự chống Irắc, 81% cho rằng ông Blair đã thổi phồng các lý do để phát động chiến tranh.

Kết quả điều tra của hãng ICM cho thấy, 64% những người được hỏi không còn tin tưởng ông Blair.

Theo VNA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên