04/09/2003 08:42 GMT+7

"Ẵm" của Nhà nước hơn 8 tỉ đồng, 18 bị can bị đề nghị truy tố

V.H.Q.<BR>
V.H.Q.

TT (TP.HCM) - Hôm 3-9, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất việc tống đạt bản kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trốn thuế qui mô lớn (hơn 8,1 tỉ đồng) xảy ra tại các hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Bến Tre, An Giang, Long An, TP.HCM; đề nghị truy tố 18 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Trong đó, hai bị can chủ mưu phạm tội là Trương Trọng Lợi, giám đốc Công ty Chợ Mới (trụ sở tại Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Đinh Văn Cơ, nguyên chủ nhiệm Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Bến Tre.

Năm 1999 khi Nhà nước chủ trương thực hiện Luật thuế GTGT, Đinh Văn Cơ cùng Trương Trọng Lợi đã móc nối với một số doanh nghiệp để bán hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTGT khống, lấy tiền hoàn thuế hơn 3,5 tỉ đồng. Ngoài ra các đối tượng còn trốn thuế hơn 4,6 tỉ đồng.

V.H.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên