08/09/2003 08:33 GMT+7

Pháp và Thụy Sĩ: Biểu tình chống hội nghị WTO

N.T.ĐA (Theo AFP, Hindustan Times)<BR>
N.T.ĐA (Theo AFP, Hindustan Times)

Ngày 6-9, tại Paris và nhiều thành phố của Pháp cũng như tại Geneva (Thụy Sĩ), các tổ chức và đoàn thể đã tổ chức biểu tình, với hàng ngàn người tham dự, nhằm phản đối những mặt trái của quá trình toàn cầu hóa, một vấn đề được đề cập trong hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) diễn ra tại Cancun (Mexico) từ ngày 10 đến 14-9 tới.

lO8aNTG8.jpgPhóng to
Đoàn biểu tình tại Paris với khẩu hiệu: "Thế giới không phải là hàng hóa"
Ngày 6-9, tại Paris và nhiều thành phố của Pháp cũng như tại Geneva (Thụy Sĩ), các tổ chức và đoàn thể đã tổ chức biểu tình, với hàng ngàn người tham dự, nhằm phản đối những mặt trái của quá trình toàn cầu hóa, một vấn đề được đề cập trong hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) diễn ra tại Cancun (Mexico) từ ngày 10 đến 14-9 tới.

Tại Paris, hàng ngàn người (15.000 người theo ban tổ chức, 2.500 theo cảnh sát) đã tuần hành trên đường phố, đi sau tấm khẩu hiệu lớn: “Thế giới không phải là hàng hóa”. Những người biểu tình kêu gọi xóa bỏ các chính sách tự do thương mại mới mà họ cho rằng chỉ phục vụ lợi ích của các nước phát triển và khắc phục khía cạnh thiếu bình đẳng của quá trình toàn cầu hóa. Tại Thụy Sĩ, trước trụ sở của WTO ở Geneva, khoảng 300 người biểu tình phản đối các cuộc đàm phán của WTO tại Cancun.

Trong khi các phái đoàn đang chuẩn bị hội nghị WTO, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan nói rằng “mệnh lệnh đạo đức” của các nước phát triển tại hội nghị là giúp các nước nghèo tiếp cận các thuốc chữa bệnh với giá rẻ và chấm dứt trợ giá nông nghiệp cho nông dân.

N.T.ĐA (Theo AFP, Hindustan Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên