27/03/2024 20:59 GMT+7

Cựu cục trưởng Đặng Việt Hà nhận 100 triệu đồng ‘chúc mừng’ nhậm chức

Năm 2021, ông Đặng Việt Hà được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Đăng kiểm, giám đốc Trung tâm 50-15D đã "biếu" 100 triệu đồng chúc mừng lên tân cục trưởng.

Cơ quan chức năng bắt cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng bắt cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà - Ảnh: Công an cung cấp

Như đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 254 bị can với 11 nhóm tội danh do sai phạm liên quan đến đăng kiểm.

Theo đó, kết luận điều tra xác định hai bị can nguyên là cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Trần Kỳ Hình (63 tuổi, quê Nam Định) và Đặng Việt Hà (52 tuổi, quê Hà Nam) được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ từ cấp dưới và các trung tâm đăng kiểm ngay tại phòng làm việc.

Theo kết luận, ông Trần Văn Chủ với vai trò là giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-03V.

Nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên và có kinh phí để ngoại giao, chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Chủ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến kiểm định.

Số tiền nhận hối lộ được, ông Chủ đưa nhiều lần cho ông Trần Kỳ Hình với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Từ tháng 4-2022 đến tháng 10-2022, do ông Đặng Việt Hà lên cục trưởng và Chủ phải đóng "hụi" cho Hà mỗi tháng 30 triệu đồng. Tổng số tiền Chủ đã chia cho Hà là 180 triệu đồng. 

Còn ông Nguyễn Đình Quân (giám đốc Trung tâm 50-05V) là người đưa ra chủ trương để nhận hối lộ và thực hiện ăn chia thu lợi bất chính với tổng số tiền 37,9 tỉ đồng. 

Trong đó, Quân được chia 3 tỉ đồng (từ 2015 đến 5-2022). Số tiền này, Quân đưa hối lộ hằng tháng cho Trần Kỳ Hình 1,4 tỉ đồng. Khi Đặng Việt Hà lên làm cục trưởng thì số tiền đưa hối lộ hằng tháng cho ông Hà vẫn giống như ông Hình. 

Ngày 31-7-2021, ông Hình về hưu, khi ông Đặng Việt Hà lên giữ chức cục trưởng Cục Đăng kiểm thì tháng 12-2021, ông Nguyễn Trọng Vĩnh (giám đốc Trung tâm 50-15D) ra gặp ông Hà đưa hối lộ số tiền 100 triệu đồng chúc mừng lên chức cục trưởng và thỏa thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là 20 triệu đồng. 

Ngoài ra, một số trung tâm đăng kiểm khác cũng "đóng hụi" cho hai cựu cục trưởng này từ 30 - 50 triệu đồng mỗi tháng để hoạt động yên ổn.

Công an kết luận ra sao về tỉ lệ Công an kết luận ra sao về tỉ lệ 'ăn chia' tiền nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-14D?

Quá trình điều tra, giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-10D không thừa nhận ra chủ trương nhận hối lộ tại trung tâm này và Trung tâm 50-14D để bỏ qua lỗi của các xe đến đăng kiểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên