08/10/2023 22:43 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Bắc Giang là 'điểm sáng' của cả nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Bắc Giang từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp đã vươn lên trở thành điểm sáng, dần là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ôn lại ký ức của Bác Hồ với Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ôn lại ký ức của Bác Hồ với Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN

Tối 8-10, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17-10-1963 - 17-10-2023).

Bắc Giang thay đổi từng ngày, tràn ngập sức sống mới, khí thế mới

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Bắc Giang là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, quê hương của nhiều văn quan, võ tướng, nhân sĩ, hiền tài nổi tiếng của dân tộc.

Đây cũng là tỉnh vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong các chuyến thăm, Bác đã ân cần chỉ bảo Đảng bộ và nhân dân đoàn kết một lòng, nâng cao tinh thần làm chủ, phát triển sản xuất, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Tình cảm yêu thương, sự quan tâm và những lời chỉ dạy của Bác Hồ đối với Bắc Giang đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ dân và quân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, giành nhiều thành tích to lớn”, ông Võ Văn Thưởng nêu.

Chủ tịch nước đánh giá Bắc Giang từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp. Song những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xuất khẩu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp phát triển mạnh.

“Bắc Giang hôm nay đã vươn lên mạnh mẽ, là một trong những tỉnh phát triển năng động, đạt nhiều thành tựu, trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực, diện mạo tỉnh nhà thay đổi từng ngày, tràn ngập sức sống mới, khí thế mới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý Đảng bộ, nhân dân Bắc Giang tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tỉnh phấn đấu trở thành một trong 15 tỉnh thành có quy mô kinh tế đứng đầu cả nước vào năm 2025.

Chủ tịch nước gợi mở Bắc Giang phát triển thành tỉnh công nghiệp

Chủ tịch nước gợi ý Bắc Giang cần chuyển dịch mạnh mẽ, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động. Đánh giá Bắc Giang là tỉnh có nhiều lợi thế, tài nguyên, ông Võ Văn Thưởng lưu ý địa phương coi trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

“Mỗi hành động, việc làm tốt của chúng ta hôm nay trong bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên là của để dành cho con cháu mai sau có cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông nói.

Nhấn mạnh thêm Bắc Giang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh chú trọng tăng trưởng nhưng phải đảm bảo an ninh quốc phòng. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên phải liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

“Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, giàu mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ tịch nước tin tưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu - Ảnh: HÀ QUÂN

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái phát biểu - Ảnh: HÀ QUÂN

60 năm "chuyển mình" của Bắc Giang

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái nêu rõ những lời dạy của Hồ Chủ tịch về cố gắng học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn hay có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân là động lực to lớn cho Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh.

Theo ông Thái, 60 năm qua, khắc ghi lời dạy của Bác, tỉnh Hà Bắc trước đây và hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay có nhiều bước tiến. Bắc Giang từ một tỉnh thuần nông từ khi tái lập tỉnh năm 1997, đến nay luôn là địa phương thu hút FDI nhóm đầu cả nước.

Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới đặt nhà máy sản xuất, tạo nhiều việc làm, sản phẩm có giá trị, thương hiệu cao...

Đánh giá Bắc Giang còn nhiều cơ hội phát triển xen lẫn khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang kêu gọi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi người phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí quyết tâm, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I - Ảnh: HÀ QUÂN

Tiết mục văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I - Ảnh: HÀ QUÂN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự lễ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B sân vận động tỉnh Bắc Giang. Đây là nơi vào năm 1961 và 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Hà Bắc xưa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đất nước đang cần tiếng nói trung thực, quả cảmChủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đất nước đang cần tiếng nói trung thực, quả cảm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định các nhà văn lão thành đã có mặt trong từng bước thăng trầm của đất nước, thấu cảm với từng niềm vui, nỗi buồn của nhân dân, đã sáng tạo ra những tác phẩm còn mãi với thời gian.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0