28/03/2024 18:58 GMT+7

Bóng đá TP.HCM nhộn nhịp ở giải cận chuyên nghiệp

Ba đội bóng: Trẻ TP.HCM, CLB Định Hướng Phú Nhuận và CLB Đại học Văn Hiến cùng tranh tài trong ngày khởi tranh Giải hạng nhì quốc gia 2024.

Sân Thống Nhất sôi động với các trận đấu ở Giải hạng nhì - Ảnh: QUANG THỊNH

Sân Thống Nhất sôi động với các trận đấu ở Giải hạng nhì - Ảnh: QUANG THỊNH

Chiều 28-3, Giải hạng nhì quốc gia 2024 chính thức khởi tranh ở hai bảng A và B tại hai miền Nam và Bắc. Trong đó ở bảng B, ba đội bóng cùng ở TP.HCM tranh tài nhộn nhịp.

Sức sống mới của bóng đá TP.HCM

Tân binh của Giải hạng nhì, CLB Định Hướng Phú Nhuận (ĐHPN) có trận derby với Đại học Văn Hiến ngay trên sân nhà Thống Nhất. Sở hữu nhiều cầu thủ từng chơi ở V-League nên HLV Hoàng Nhật Nam được đánh giá cao hơn đội bóng có các cầu thủ sinh viên kết hợp.

Dẫu vậy, việc tung ra sân một đội hình trẻ trung, các trụ cột ngồi dự bị đã khiến CLB ĐHPN khó khăn trong việc áp đặt thế trận và lấn lướt đối thủ. Ngược lại, dù mới mua lại suất chơi hạng nhì và mới ráp quân, Đại học Văn Hiến cố không bị thủng lưới.

Kết quả là khoảng 300 khán giả theo dõi trực tiếp ở sân Thống Nhất đã chứng kiến một trận đấu không có bàn thắng. 

HLV Hoàng Nhật Nam có trận ra quân không như ý cùng ĐHPN, trong khi Đại học Văn Hiến tạm hài lòng về 1 điểm đầu tiên.

Trong khi đó, CLB Trẻ TP.HCM hành quân lên Lâm Đồng để thi đấu với chủ nhà cùng thời điểm 15h. Đội bóng do HLV Lương Trung Tuấn dẫn dắt đã có trận hòa 2-2. Hai bàn thắng do Vũ Minh Hiếu và Trần Hoàng Phương ghi.

Như vậy là trong ngày khai màn Giải hạng nhì quốc gia 2024, cả ba đội bóng đóng trên địa bàn TP.HCM đều không tìm được chiến thắng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cả ba đội cùng một mùa giải khiến bóng đá TP.HCM trở nên sôi động.

CLB LPB Trẻ TP.HCM hòa 2-2 trước Lâm Đồng - Ảnh: CLB TRẺ TP.HCM

CLB LPB Trẻ TP.HCM hòa 2-2 trước Lâm Đồng - Ảnh: CLB TRẺ TP.HCM

Bóng đá TP.HCM nhộn nhịp

Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) cho biết phong trào sân 11 người ở địa phương phát triển kéo theo sự xuất hiện của nhiều đội bóng từ sân chơi phủi đi lên tiệm cận chuyên nghiệp. HFF theo dõi và hỗ trợ các đội bóng để họ đủ điều kiện tham dự giải của VFF.

Ba đội bóng đại diện bóng đá TP.HCM mang mỗi đội một màu sắc khác nhau. CLB Trẻ TP.HCM với nòng cốt là các cầu thủ được đào tạo bài bản từ HFF. Đội Đại học Văn Hiến có sự bổ sung các cầu thủ sinh viên. Còn CLB ĐHPN là nơi quy tụ các cầu thủ từng chinh chiến V-League.

Ông Nguyễn Văn Chung, chủ tịch CLB ĐHPN, cho biết: "Năm nay có ba đội đại diện cho TP.HCM tranh tài chung một bảng đấu đã tạo không khí sôi động, tăng sự cạnh tranh và động lực cho các đội".

Với việc ba đội cùng một địa phương và đội nào cũng muốn lấy sân Thống Nhất làm sân nhà, ban tổ chức đã làm việc với các đội để tránh tình trạng ba đội xài chung một sân. Do đó, đội đến từ trường Đại học Văn Hiến đã đăng ký sân vận động quận 8 làm sân nhà.

Giải hạng nhì 2024 sẽ lấy hai đội xếp hạng cao nhất ở hai bảng A và B vào vòng chung kết. Hai đội thắng ở vòng chung kết sẽ giành suất lên Giải chuyên nghiệp hạng nhất quốc gia 2024 - 2025.

Việc có 3/7 đại diện ở bảng B, bóng đá TP.HCM kỳ vọng sẽ có đội bóng lọt vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 17-6, để có thể thăng hạng vào mùa giải tiếp theo.

Vì sao HLV nội khó dẫn dắt tuyển Việt Nam?Vì sao HLV nội khó dẫn dắt tuyển Việt Nam?

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang thực hiện phương án tìm một huấn luyện viên (HLV) nước ngoài để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay vì chọn HLV nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên