15/10/2003 09:42 GMT+7

Xét tốt nghiệp tiểu học và tuyển sinh lớp 6: Căn cứ vào kết quả học kỳ II

H.HG.
H.HG.

TT (TP.HCM) - Chiều 14-10, tại cuộc họp giao ban với các trưởng phòng GD-ĐT, ông Trương Song Đức - giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết: “Chủ trương của sở trong năm học 2003-2004 là không tổ chức thi tốt nghiệp tiểu học mà sẽ lấy điểm kiểm tra học kỳ II của học sinh lớp 5 làm căn cứ để xét tốt nghiệp tiểu học và tuyển sinh lớp 6”.

xVfLmdpH.jpgPhóng to
TT (TP.HCM) - Chiều 14-10, tại cuộc họp giao ban với các trưởng phòng GD-ĐT, ông Trương Song Đức - giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết: “Chủ trương của sở trong năm học 2003-2004 là không tổ chức thi tốt nghiệp tiểu học mà sẽ lấy điểm kiểm tra học kỳ II của học sinh lớp 5 làm căn cứ để xét tốt nghiệp tiểu học và tuyển sinh lớp 6”.

Ông Đức cũng cho rằng để đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc của kỳ kiểm tra học kỳ II, các đơn vị có thể tổ chức chấm tập trung (theo từng quận, huyện), cán bộ phòng GD-ĐT sẽ làm công tác thanh tra kỳ thi... Tuy nhiên, học sinh sẽ được dự kiểm tra ngay tại trường mình, thời gian kiểm tra cho hai môn chính (toán và tiếng Việt) vẫn là 60 phút/môn.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên