26/09/2003 17:43 GMT+7

Tổng thống Bush đe doạ Iran

Theo VnE - Reuters
Theo VnE - Reuters

Tổng thống Bush đã đưa ra cảnh báo rằng Tehran sẽ phải đối mặt với sự lên án của cộng đồng quốc tế, sau khi một số nhà ngoại giao cho biết cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã phát hiện dấu vết uranium dùng trong vũ khí ở Iran.

oKGz0h2S.jpgPhóng to
Lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện Bushehr của Iran, do Nga đang xây dựng.
Tổng thống Bush đã đưa ra cảnh báo rằng Tehran sẽ phải đối mặt với sự lên án của cộng đồng quốc tế, sau khi một số nhà ngoại giao cho biết cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã phát hiện dấu vết uranium dùng trong vũ khí ở Iran.

Trước đó, IAEA đã ra hạn chót là ngày 31-10 Iran phải chứng minh rằng chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục tiêu hoà bình.

Nhà Trắng thì tuyên bố rằng Iran đang có "một cơ hội cuối cùng" để thực thi các nguyên tắc đảm bảo an toàn hạt nhân, và doạ sẽ đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an LHQ nếu Tehran từ chối. Hội đồng bảo an là cơ quan có quyền áp đặt các lệnh cấm vận hoặc trừng phạt kinh tế.

Thông tin về dấu vết uranium đã được làm giàu ở nhà máy điện Kalaye do một nhà ngoại giao giấu tên đưa ra hôm qua. Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên IAEA không khẳng định cũng không bác bỏ thông tin này, mà chỉ nói rằng cơ quan năng lượng nguyên tử đang tập trung vào thời hạn 31/10 và chuyến đi sắp tới của các thanh sát viên đến Tehran để thảo luận và tìm kiếm trong vòng 1 tháng.

Theo VnE - Reuters
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên