06/09/2003 11:45 GMT+7

Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cần phát triển ngành công nghệ cao

NHẬT LINH<BR>
NHẬT LINH

TT(Hà Nội) - Ngày 5-9, tại Hội nghị thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ- vụ trưởng Vụ Kế hoạch thống kê Nguyễn Văn Thụ đã phát biểu: “Trong những năm tới, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ cần chú trọng đầu tư phát triển một số ngành công nghệ cao như cơ khí chế tạo, đóng tàu, công nghệ điện tử - tin học, công nghệ phần mềm, công nghệ sinh học để tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu”

Theo ông Thụ, đây chính là một trong những biện pháp quan trọng nhằm phát triển các mặt hàng chủ lực, đổi mới cơ cấu hàng xuất khẩu, xây dựng và phát triển nền kinh tế hướng mạnh về xuất khẩu trên cơ sở khai thác tối đa và hài hòa các nguồn lực trong vùng.

Bên cạnh đó, bản phân tích của Bộ Thương mại cũng nhấn mạnh: hệ thống thương mại của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ cần thành lập mạng lưới sản xuất - kinh doanh gồm nhiều thành phần kinh tế tham gia để liên kết giữa thương mại và sản xuất ổn định và lâu dài, trong đó các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cần nghiên cứu áp dụng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh “sản xuất - mua gom - bảo quản - chế biến - tiêu thụ”.

Để làm được điều này, Bộ Thương mại đã khuyến cáo các địa phương thuộc vùng kinh tế Bắc bộ tích cực thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này, trong đó đặc biệt chú trọng liên doanh với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm như Mỹ, Nhật, Pháp.. để học hỏi kinh nghiệm về cải tạo giống, tổ chức quản lý sản xuất, công nghệ chế biến, xúc tiến thương mại.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên