09/10/2003 09:37 GMT+7

Bị thương vì điện thoại di động phát nổ

Theo Thanh Niên
Theo Thanh Niên

Lúc 7h10 phút ngày 8-10, tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (P.2, Q8), trong lúc chị L. - nhân viên khoa Phục hồi tuỷ sống của bệnh viện đang ngồi ăn sáng tại căn-tin thì chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia chị L. đeo ở vùng bụng bên phải bất ngờ phát nổ làm chị L. bị cháy xém quần, phỏng một vùng da bằng lòng bàn tay ở bụng.

FPpEzMKz.jpgPhóng to

Không nên dùng ĐTDĐ ở trạm xăng, bệnh viện, gần nhà máy có tần số thấp

Lúc 7h10 phút ngày 8-10, tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp (P.2, Q8), trong lúc chị L. - nhân viên khoa Phục hồi tuỷ sống của bệnh viện đang ngồi ăn sáng tại căn-tin thì chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia chị L. đeo ở vùng bụng bên phải bất ngờ phát nổ làm chị L. bị cháy xém quần, phỏng một vùng da bằng lòng bàn tay ở bụng.

Chiếc ĐTDĐ biến dạng, pin cháy chỉ còn một nửa. Khi chị L. dùng tay phải nhấc xác máy ĐTDĐ sau khi nổ ra khỏi người, chiếc máy qua nóng nên chị L. phỏng luôn cả mấy đầu ngón tay.

Anh Huỳnh Văn Hương - nhân viên Phòng Hành chính quản trị của bệnh viện - người trực tiếp chứng kiến vụ nổ, cho biết: ''Lúc đó tôi đang ngồi cạnh bàn chị L. nghe tiếng nổ phát ra lượng lớn tương đương tiếng nổ của một viên pháo tiểu, khói bốc lên ngay sau đó. Chiếc điện thoại sau khi phát nổ nóng đến nỗi khi được chị L. lấy ra khỏi người, một cô phục vụ trong căn-tin cho chiếc máy vào túi nilon lập tức bị cháy lủng''.

Được biết, ĐTDĐ của chị L. là máy Nokia 8210 đã sử dụng khoảng 5 tháng. Lúc máy phát nổ trời không mưa và không hề có cuộc gọi hay nhắn tin nào cả.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc tiếp thị và thông tin Văn phòng đại diện Nokia tại TP.HCM cho biết: Hơn 2 tháng trước đây, Nokia đã có khuyến cáo đến khách hàng về việc không nên sử dụng các loại pin ĐTDĐ giả, làm nhái, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng bán trôi nổi trên thị trường, chỉ nên sử dụng pin chính hãng.

Khuyến cáo này được đưa ra sau khi trước đó vài tháng tại Đài Loan đã xảy ra một vụ nổ ĐTDĐ mà nguyên nhân được xác định là do pin giả gây ra. Bộ phận kỹ thuật của Nokia sẽ liên hệ với người sử dụng chiếc máy phát nổ để xem xét cụ thể.

Theo Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên