27/09/2003 23:00 GMT+7

Nhật Bản thành công trong thụ tinh nhân tạo từ trứng đông lạnh

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Bệnh viện phụ sản Suoa ở Shimosuano, tỉnh Nagano, Nhật Bản, vừa cho biết một đứa trẻ đã chào đời tại bệnh viện này vào năm 2002 nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với trứng chưa thụ tinh được giữ đông lạnh suốt một năm.

Kl3ksk5M.jpgPhóng to
Thành công này mang lại hy vọng cho những phụ nữ không thể sinh sản
Bệnh viện phụ sản Suoa ở Shimosuano, tỉnh Nagano, Nhật Bản, vừa cho biết một đứa trẻ đã chào đời tại bệnh viện này vào năm 2002 nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo đối với trứng chưa thụ tinh được giữ đông lạnh suốt một năm.

Theo bệnh viện Suoa, đứa bé này hiện phát triển bình thường và khỏe mạnh. Đây là trường hợp đầu tiên thành công ở Nhật Bản và là trường hợp thành công thứ năm trên thế giới.

Vấn đề bảo quản đông lạnh trứng đã thụ tinh thường được áp dụng rộng rãi trong sản khoa, nhưng bảo quản đông lạnh trứng chưa thụ tinh rất khó khăn và tỷ lệ sống của trứng chưa thụ tinh là rất thấp.

Thành công trong bảo quản đông lạnh trứng chưa thụ tinh của các nhà khoa học Nhật Bản mang lại hy vọng cho những phụ nữ không thể sản sinh ra trứng một cách bình thường do phải điều trị các bệnh như ung thư hoặc trong trường hợp bảo quản trứng để dử dụng trong tương lai đối với những phụ nữ muốn kết hôn muộn.

Ông Iahiro Nechu, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Suoa cho biết sẽ công bố biện pháp bảo quản đông lạnh trứng chưa thụ tinh này tại cuộc họp của Hiệp hội các nhà khoa học Nhật Bản chuyên nghiên cứu về sản khoa vào tháng 10 tới.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên