05/09/2003 11:38 GMT+7

"Hợp tác xã phải lấy lợi ích kinh tế làm chính!"

                     Đ.LONG
                     Đ.LONG

TT (TP.HCM) - Ngày 4-9, Kết thúc hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết TW5 về kinh tế tập thể, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: “Kinh tế hợp tác xã (HTX) đã có những chuyển biến tích cực, xuất hiện mô hình mới làm ăn hiệu quả”. Và đó là yêu cầu khách quan tất yếu vì “mỗi hộ một vài công đất thì khó mà đủ sức sản xuất được hàng hóa lớn, đủ sức cạnh tranh và tìm kiếm được đầu ra”.

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Phải coi HTX là tổ chức kinh tế, lấy lợi ích kinh tế làm chính, làm động lực chủ yếu cho phát triển. Nếu bao cấp hoặc trông chờ ỷ lại vào Nhà nước thì không thể tồn tại chứ đừng nói phát triển. Điển hình như việc nhiều HTX đánh bắt cá xa bờ được lập ra chỉ để được hưởng vốn ưu đãi đã thất bại”.

Phó thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, ban ngành: “Không làm thay, không làm theo lối cũ áp đặt, cần phải hỗ trợ tích cực để các HTX ra đời và kinh doanh hiệu quả. Nhân rộng các mô hình hay, nhất là các mô hình liên kết giữa HTX với nhà khoa học, trang trại, doanh nghiệp... để chế biến, tiêu thụ sản phẩm, phát huy sức mạnh tổng hợp. Cụ thể hóa các chính sách về tín dụng nội bộ, quĩ hỗ trợ HTX, góp vốn bằng tài sản, giá trị quyền sử dụng đất vào HTX để tăng vốn sản xuất”.

Trước đó tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Nghĩa - tổng giám đốc Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM - cho rằng: “HTX chỉ thành công khi làm những gì xã viên cần, trả lời được câu hỏi vào HTX hiệu quả làm ăn có tăng lên không”.

Theo bà Nghĩa, HTX nên hướng vào khâu khó nhất là chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tổ chức cho xã viên sản xuất theo hướng chuyên canh và thu hút lực lượng “bạn hàng thương lái” vào HTX. Đồng thời phải hoạt động như một doanh nghiệp hiệu quả theo cơ chế thị trường.

                     Đ.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên