19/09/2003 13:14 GMT+7

Thất thoát 15,7 tỉ đồng trong dự án 8 cầu trên tuyến đường sắt Bắc Nam

TRÚC VIỆT
TRÚC VIỆT

TT (TP.HCM) - Thanh tra Nhà nước vừa quyết định kiến nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo Liên hiệp đường sắt VN (nhiệm kỳ 1995-2000) vì thất thoát 15,7 tỉ đồng trong dự án khôi phục tám cầu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Thanh tra Nhà nước cũng kiến nghị xử lý kỷ luật đối với các ông Phan Vị Thủy - nguyên cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), Võ Đình Bi - nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt - và Trần Văn Đục - giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt - vì liên đới trách nhiệm trong sai phạm trên.

Theo kết quả thanh tra, trong tổng số tiền bị thất thoát thì có đến 10,1 tỉ đồng sử dụng sai mục đích (dùng vào việc mua ôtô, thiết bị văn phòng), thanh toán sai 5,6 tỉ đồng cho các nhà thầu. Thanh tra còn cho biết tổng vốn đầu tư của dự án tám cầu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã phải tăng hơn 32,7 tỉ đồng do công tác khảo sát thiết kế không tốt.

TRÚC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên