03/10/2003 11:37 GMT+7

Gần 40 vạn hộ nông dân không có đất

NHẬT LINH<BR>
NHẬT LINH

TT(Hà Nội) - Theo kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001 vừa được Tổng cục Thống kê hoàn chỉnh và công bố, xu hướng tích tụ ruộng đất khá rõ nét là vấn đề đáng lưu ý đang tồn tại ở một số vùng nông thôn, thể hiện rõ nhất ở Đông Nam bộ và Tây nguyên.

Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, những hộ có qui mô đất nông nghiệp trên 1ha tăng lên (tương ứng ở hai vùng này là 5,8% và 19,6%) trong khi những hộ có diện tích đất dưới 1ha giảm đi (16,7-20,7%). Như vậy, tình trạng hộ nông nghiệp không có đất có chiều hướng gia tăng, tính đến tháng 10-2001 đã có tới 44,5 vạn hộ nông nghiệp thuộc diện này, tăng gấp bốn lần so với đợt điều tra năm 1994.

Điểm đáng lưu ý là có tới 39,8 vạn hộ nông dân không có đất, tập trung ở hai vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long, chiếm xấp xỉ 90% tổng số hộ nông nghiệp không sử dụng đất của cả nước.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên