14/10/2003 14:48 GMT+7

Trung Quốc xây dựng hệ thống siêu máy tính

Theo PCW
Theo PCW

TTO - Hôm qua, Bộ Giáo dục Trung Quốc (TQ) cho biết sẽ triển khai dự án mạng lưới siêu máy tính phục vụ nghiên cứu và giáo dục, có khả năng thực hiện 6 nghìn tỷ phép tính/giây. Hệ thống này sẽ kết nối 200.000 sinh viên của 100 trường đại học trên toàn quốc.

6qf0Kn6K.jpgPhóng to
Các dự án công nghệ mới cho thấy TQ đã thực hiện một bước tiến dài về công nghệ
TTO - Hôm qua, Bộ Giáo dục Trung Quốc (TQ) cho biết sẽ triển khai dự án mạng lưới siêu máy tính phục vụ nghiên cứu và giáo dục, có khả năng thực hiện 6 nghìn tỷ phép tính/giây. Hệ thống này sẽ kết nối 200.000 sinh viên của 100 trường đại học trên toàn quốc.

Dự tính, các chuyên gia cũng sẽ tăng khả năng tính toán của hệ thống lên 15 nghìn tỷ phép tính/giây trong tương lai, giúp TQ có mạng lưới siêu máy tính lớn mạnh nhất thế giới.

Trước mắt, mạng lưới máy tính này sẽ phục vụ các mục đích như tăng cường sức mạnh cho ứng dụng dựa web của Đại học Hong Kong, cũng như phần mềm video được phát triển bởi Đại học Peking. Nó cũng dùng để hỗ trợ các bộ ứng dụng sinh tin.

Dự án này được đưa ra vào thời điểm những thành tựu công nghệ của TQ đang thu hút sự quan tâm của thế giới. Cuối tuần này, TQ dự định sẽ phóng một vệ tinh lên vũ trụ từ bệ phóng ở sa mạc Gobi.

Theo PCW
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên