08/10/2003 09:36 GMT+7

Bất ngờ hài kịch đồng bằng

NGUYỄN THANH ĐỨC<BR>
NGUYỄN THANH ĐỨC

TT - Trong tình hình hoạt động sân khấu hài đang chịu nhiều tai tiếng về chất nhảm nhí trong nội dung và sự tùy tiện trong diễn xuất, Đài phát thanh - truyền hình Cần Thơ quả khá gan lì khi cho trực tiếp truyền hình Hội thi sân khấu hài đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) “Cho đời thêm vui” vào ba đêm 4, 5 và 6-10 vừa qua.

zb1yj90g.jpgPhóng to
Các đơn vị đoạt giải tại hội thi
TT - Trong tình hình hoạt động sân khấu hài đang chịu nhiều tai tiếng về chất nhảm nhí trong nội dung và sự tùy tiện trong diễn xuất, Đài phát thanh - truyền hình Cần Thơ quả khá gan lì khi cho trực tiếp truyền hình Hội thi sân khấu hài đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) “Cho đời thêm vui” vào ba đêm 4, 5 và 6-10 vừa qua.

Công tác tổ chức tốt đã khiến mọi điều lo ngại không xảy ra, và hội thi sân khấu hài đầu tiên của vùng đồng bằng này có thể tạm được gọi là thành công.

Mặc dù chỉ có năm tỉnh đồng bằng tham dự hội thi với sáu tiết mục (do thời gian đăng ký và chuẩn bị quá gấp), quá yếu thế so với 11 nhóm kịch hài từ TP.HCM, thế nhưng sự xuất hiện của các nghệ sĩ hài đoàn văn công An Giang, đoàn ca múa nhạc kịch Cà Mau, CLB kịch thể nghiệm Trung tâm Văn hóa thông tin Vĩnh Long, đoàn ca múa nhạc kịch Cần Thơ, Trung tâm VHTT Tiền Giang vẫn cho thấy một sự tự tin đáng trọng.

Hai tiết mục được giải của các đoàn này (Sợ quá sợ! của đoàn Cà Mau - huy chương bạc; Chiếc TV kinh dị của đoàn An Giang - giải khuyến khích) cùng ba HCV về diễn viên (NS Quốc Tính - Cà Mau, Phú Lâm -Cần Thơ, Duy Hòa - An Giang), một HCV về kịch bản (Tiến Dương - Cà Mau), những giải thưởng hoàn toàn thuyết phục, cho thấy một sự bất ngờ về sân khấu hài kịch ở ĐBSCL, khác với ý nghĩ rằng ở đồng bằng chỉ có ca nhạc tài tử. Hội thi đã chứng tỏ được một điều: sân khấu hài ĐBSCL hoàn toàn có khả năng phát triển.

Nhưng dù các nghệ sĩ đồng bằng rất cố gắng, hội thi vẫn đã diễn ra trong tình thế không cân sức (và cả không phù hợp lắm với tên gọi), khi các đội đồng bằng đã phải thi tài với những nhóm hài TP.HCM trội hẳn về tay nghề và kinh nghiệm. Có lẽ để tốt hơn, trong các lần hội thi sau, ban tổ chức nên chỉ dành cho các tỉnh đồng bằng tham dự với nhau, sự có mặt của các nhóm kịch TP.HCM chỉ nên để hưởng ứng (và để... bán vé).

Cũng để phù hợp với đời sống đồng bằng, ý kiến của NSƯT Việt Anh trong ban giám khảo là đáng ghi nhận: mời tham dự cả những tiết mục chập, trích đoạn cải lương, bài bản vọng cổ hài...Có như vậy mới đúng nghĩa là một hội thi sân khấu hài của ĐBSCL.

NGUYỄN THANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên