15/10/2003 09:45 GMT+7

Gây ngộ độc thực phẩm, phải chịu chi phí khắc phục hậu quả

L.ANH
L.ANH

TT (Hà Nội) - Cơ sở chế biến thực phẩm gây ngộ độc phải chịu toàn bộ chi phí cho việc điều tra nguyên nhân gây ngộ độc, chi phí khám, điều trị những người bị ngộ độc thực phẩm. Đây là thông tin từ quyết định về lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm ký ban hành.

Theo quyết định này, bất cứ ai phát hiện và nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm phải báo cáo ngay với cơ quan y tế gần nhất để xác định nguyên nhân. Chủ cơ sở sản xuất thực phẩm gây ngộ độc có trách nhiệm khai báo ngay và trung thực tình hình ngộ độc với cơ quan y tế.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên