08/09/2003 14:07 GMT+7

Phát hiện khả năng sống không cần Oxy của một số thế bào.

ANH QUÝ
ANH QUÝ

TT - Các tế bào thận và tế bào ung thư có thể sống trong điều kiện rất thiếu oxy bằng cách tự thay hình đổi dạng, trở nên mạnh mẽ hơn, các nhà khoa học tại trường y khoa Georgia công bố trong một kết quả nghiên cứu mới.

ZWyUgzIN.jpgPhóng to

Tế bào ung thư có thể sống trong môi trường rất thiếu oxi

TT - Các tế bào thận và tế bào ung thư có thể sống trong điều kiện rất thiếu oxy bằng cách tự thay hình đổi dạng, trở nên mạnh mẽ hơn, các nhà khoa học tại trường y khoa Georgia công bố trong một kết quả nghiên cứu mới.

Theo TS Zheng Dong, nhà sinh vật học tế bào, dù 2 loại tế bào trên có những phản ứng rất khác nhau để sống sót nhưng kết quả thì như nhau: "Chúng trở nên mạnh hơn, khó bị tổn thương và đối với các tế bào ung thư thì các phương pháp điều trị sẽ khó giết chết chúng hơn.".

Các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi quá trình thay đổi cụ thể của chúng để tìm ra cách làm một tế bào trở nên dẻo dai hơn hoặc dễ bị tổn thương hơn. TS Zheng Dong tin rằng, một sự thay đổi ở cấp độ phân tử trong gene của tế bào là tác nhân chính tạo nên tính dẻo dai.

TS Xheng cho biết trong các bệnh nan y như tiểu đường, lượng oxy đến thận có thể bị giảm đi thậm chí mất hẳn. Ông phát hiện khi tình trạng này xảy ra, các tế bào ống trong thận sẽ tăng cường điều chỉnh các gene IAP-2 và Vcl-xL. Khi nhóm của ông vô hiệu hoá 2 gene này, tế bào lại trở về trạng thái bị tổn thương.

ANH QUÝ

(Theo trang web của trường y khoa Georgia)

ANH QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên