Phóng to |
Mìn được chôn 1 tuần (mũi tên xuống) và mìn được chôn 1 ngày |
Arnold Goldberg, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, giải thích máy dò hồng ngoại quang phổ kép mới lợi dụng cách các hạt thạch anh - tồn tại trong hầu hết mọi loại đất ẩm - phát ra ánh sáng hồng ngoại (nhiệt). Khi đất không bị xáo trộn, thạch anh phát ra ít ánh sáng hồng ngoại hơn trong dải nước sóng hẹp từ 8 tới 9 micron. Tuy nhiên, khi đất bị xáo trộn, hạt thạch anh lộ diện và phát ra nhiều ánh sáng hơn.
Xu hướng này của thạch anh, cùng với một dải hồng ngoại ''nền'' khác mà không thay đổi khi thạch anh bị xáo trộn, được kết hợp để tạo ra những hình ảnh về các khu vực đất đai nơi mìn sát thương có thể được chôn.
Goldberg và đồng nghiệp đã chế tạo một chiếc máy dò nguyên mẫu và thử nghiệm trên một bãi đất cao 6m. Máy hoạt động rất tốt. Một phiên bản mới, hiện đại hơn sắp được thử nghiệm trên boong của máy bay trực thăng vào đầu tháng 11 tới.
Ngoài mìn sát thương, hệ thống quang phổ kép cũng có thể giúp dò mọi hoạt động làm xáo trộn mặt đất. Ngay khi được hoàn thiện, máy dò mìn quang phổ kép có thể cung cấp dữ liệu cho một máy tính để tự động dò mục tiêu và thu hẹp diện tích tìm kiếm. Máy bay trực thăng mang thiết bị dò sẽ dọn đường, đảm bảo sự an toàn cho bộ binh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận