08/10/2003 11:00 GMT+7

Nhật Bản, Hàn Quốc kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên

Theo VNN - AP, Reuters
Theo VNN - AP, Reuters

Cần phải được nối lại hội đàm sáu bên để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhấn mạnh như vậy trước tuyên bố cứng rắn của CHDCND Triều Tiên gạt bỏ sự tham gia của Nhật Bản.

oBxs53dj.jpgPhóng to
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun và thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi (từ trái qua)
Cần phải được nối lại hội đàm sáu bên để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhấn mạnh như vậy trước tuyên bố cứng rắn của CHDCND Triều Tiên gạt bỏ sự tham gia của Nhật Bản.

Các quan chức Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Junichiro Koizumi đã thông báo với Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun rằng: '' Chúng ta phải tiếp tục các cuộc thương lượng dựa trên cơ sở đàm phán 6 bên và không thể bị chi phối bởi những điều mà CHDCND Triều Tiên đã nói''.

Hôm qua (7-10), Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ không cho phép Nhật Bản tham gia vào bất cứ một cuộc hội đàm đa phương trong tương lai nào bàn về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Lý do của quyết định này xuất phát từ việc Tokyo luôn lồng các vấn đề song phương vào cuộc gặp, ví dụ như vấn đề người Nhật bị mất tích tại CHDCND Triều Tiên.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã đồng ý về nguyên tắc tổ chức hội đàm 6 bên vòng 2 về chương trình hạt nhân của mình tại Bắc Kinh vào đầu tháng 11 tới. Các cuộc hội đàm giữa CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga kết thúc tại Bắc Kinh hồi cuối tháng 8 bằng một thoả thuận không chính thức rằng các bên sẽ họp lại để bàn tiếp về cuộc khủng hoảng hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên.

Theo VNN - AP, Reuters
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên