26/09/2003 10:00 GMT+7

Hong Kong sẽ dùng thuốc chữa AIDS để chống SARS

ANH QUÝ (Theo Reuters)
ANH QUÝ (Theo Reuters)

TTO - Các chuyên gia y tế Hong Kong cho biết bệnh nhân được chữa trị kết hợp giữa kháng sinh và thuốc chống AIDS có tỉ lệ tử vong thấp hơn hẳn nhóm chỉ được chữa bằng kháng sinh liều cao và cũng cần ít dịch truyền hơn.

hD3rIxMd.jpgPhóng to
Nhiều người nghi ngờ hiệu quả thuốc kháng sinh dùng trong công tác chữa trị SARS tại Hong Kong
TTO - Các chuyên gia y tế Hong Kong cho biết bệnh nhân được chữa trị kết hợp giữa kháng sinh và thuốc chống AIDS có tỉ lệ tử vong thấp hơn hẳn nhóm chỉ được chữa bằng kháng sinh liều cao và cũng cần ít dịch truyền hơn.

Trong đợt SARS trước, các bệnh viện đã sử dụng một hỗn hợp kháng sinh liều cao và dịch truyền để chữa bệnh nhưng nhiều người đã đặt nghi vấn về hiệu quả của lọai kháng sinh này khi có đến 300 bệnh nhân tử vong trong số 1.800 trường hợp nhiễm bệnh tại Hong Kong.

Lọai thuốc chống AIDS đưa vào chữa trị SARS có thể ngăn chặn sự sinh sôi của virus HIV trong nhiều năm bằng cách vô hiệu hóa loại enzyme virus HIV dùng để sinh sản sau khi vào cơ thể người bệnh.

ANH QUÝ (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên