20/09/2003 10:30 GMT+7

Tác giả virus Melissa truy lùng hacker cùng FBI

THÙY MINH (Theo AP)
THÙY MINH (Theo AP)

Đó là David Smith, tác giả của loại virus máy tính Melissa năm 1999 đã gây thiệt hại hơn 80 triệu USD. Hacker này sẽ sự hợp tác với Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) trong việc truy tìm tin tặc và những kẻ viết virus quốc tế sừng sỏ.

bzr5n983.jpgPhóng to
David Smith (bên trái) là tác giả virus Melissa, gây thiệt hại hơn 80 triệu USD
Đó là David Smith, tác giả của loại virus máy tính Melissa năm 1999 đã gây thiệt hại hơn 80 triệu USD. Hacker này sẽ sự hợp tác với Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) trong việc truy tìm tin tặc và những kẻ viết virus quốc tế sừng sỏ.

Theo Toà án Liên bang Mỹ, David Smith bắt đầu hợp tác với FBI từ khi bị bắt giữ (năm 1999). Thanh niên này đã sử dụng một tên giả để liên lạc và truy tìm tung tích các hacker khét tiếng trên thế giới.

Theo luật pháp liên bang, thẩm phán Joseph Greenaway đã có thể kết tội Smith khoảng 10 năm tù nhưng đã giảm án xuống còn 20 tháng (giam tại nhà tù liên bang) vì Smith đã giúp đỡ cơ quan điều tra trong việc truy tìm tin tặc và ngăn chặn nhiều loại virus trên thế giới.

Sau hai tháng bị bắt, hacker này cũng cung cấp cho FBI tên, địa chỉ nhà riêng, e-mail và cả dữ liệu về Jan DeWit, tác giả của virus Anna Kournikova ở Ai Len. DeWit bị bắt giữ ngay sau đó.

Năm 2001, Smith đã ghi âm cuộc tranh luận trực tuyến với Simon Vallor, tác giả của sâu "Gokar", lây nhiễm vào các máy tính chạy hệ điều hành của Microsoft trên toàn cầu. FBI đã liên lạc với các thám tử Anh quốc để tìm ra Simon Vallor. Kẻ phát tán virus 22 tuổi bị bắt giữ vào năm 2002 và phải ngồi tù 2 năm vì viết và phát tán virus.

Công tố viên liên bang Mỹ cho biết Smith đã hợp tác với FBI để phát triển một công cụ điều tra mới, có thể xác định được e-mail của hacker đã cố giấu danh tính của mình.

THÙY MINH (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên