26/09/2003 09:04 GMT+7

Vòng loại Asian Cup: U23 Việt Nam đại bại

Theo Vne
Theo Vne

Chiều 25-9, trên sân Incheon Munhak (Seoul), U23 Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên ở bảng E vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á 2004. Do phải đối đầu với chủ nhà Hàn Quốc - đội có sự góp mặt của 6 tuyển thủ từng tham dự World Cup 2002, đoàn quân của HLV Alfred Riedl đành chịu thất bại với kết quả 0-5.

yuj4lPZd.jpgPhóng to
Trung vệ Như Thành (trắng) tranh bóng với Kim Do-hoon
Chiều 25-9, trên sân Incheon Munhak (Seoul), U23 Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên ở bảng E vòng loại giải vô địch bóng đá châu Á 2004. Do phải đối đầu với chủ nhà Hàn Quốc - đội có sự góp mặt của 6 tuyển thủ từng tham dự World Cup 2002, đoàn quân của HLV Alfred Riedl đành chịu thất bại với kết quả 0-5.

Bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc khá hăng. Chúng ta chơi phòng ngự phản công, phối hợp chặt chẽ ở đầu trận, và giữ sạch lưới cho tới phút 35. Sau quả đá phạt của Lee Eul-yong, Lee Ki-hyung tận dụng giây phút sơ hở của hàng phòng ngự Việt Nam và tung cú sút chìm chính xác từ ngoài khu 16m50, mở tỷ số trận đấu.

Ngoài sai lầm chết người này, trong hiệp một, U23 Việt Nam đã thể hiện một lối đá phòng ngự rất chặt chẽ, có kỷ luật và cực kỳ chủ động. Và Hàn Quốc đã gặp không ít khó khăn khi phải đối mặt với hàng tiền vệ chơi phòng thủ mạnh mẽ của đội khách, với Nguyễn Hữu Thắng ở trung lộ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam có rất ít cơ hội tiến gần đến cầu môn của đối phương. Hai tiền đạo Phúc Lâm và Văn Quyến hầu như không tạo được áp lực lên hàng phòng ngự của Hàn Quốc. Đội chủ nhà lẽ ra đã có thêm vài bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giải lao, nếu thủ môn Thế Anh không xuất sắc trong một số tình huống cản phá nguy hiểm.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc tung Cho Jae-jin vào thay Choi Tai-uk, nhờ đó liên tục tạo được các pha hãm thành. Phút 59, chính Cho Jae-jin đón quả căng ngang sệt của đồng đội và kết thúc chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Trong khi Hàn Quốc tấn công mạnh hơn, thì U23 Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Phút 68, Kim Do-hoon bật cao trong tư thế không bị kèm, đón quả phạt góc của đồng đội và đánh đầu trúng đích. Chỉ 5 phút sau, Hàn Quốc dẫn 4-0 sau pha đánh đầu đưa bóng về phía góc xa của Kim Dae-ui. Đúng phút cuối cùng, Woo Sung-yong ấn định đại thắng 5-0 với cú sút từ sát vạch 16m50.

Cũng trên sân Incheon Munhak trong trận đấu trước đó của bảng E, Oman đè bẹp Nepal với kết quả 7-0.

Chiều 27/9, Việt Nam sẽ gặp Nepal, còn Hàn Quốc đọ sức với Oman. Chỉ hai đội đứng đầu bảng mới giành quyền dự vòng chung kết, diễn ra tại bốn địa điểm của Trung Quốc là Bắc Kinh, Sơn Đông, Tây An và Thành Đô.

Theo Vne
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên