25/04/2024 15:23 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt chuẩn kim cương về điều trị đột quỵ

Với chứng nhận kim cương về điều trị đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam đạt được tiêu chuẩn cao quý này.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt tiêu chuẩn kim cương về điều trị đột quỵ - Ảnh: AN BÌNH

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đạt tiêu chuẩn kim cương về điều trị đột quỵ - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 25-4, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố chứng nhận kim cương về điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

Đây là tiêu chuẩn cao nhất về điều trị đột quỵ hiện nay. Qua đó, đưa Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam đạt được chứng nhận cao quý này.

Theo ông Ngô Đức Tuấn - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, từ tháng 1-2018 đến tháng 3-2024, bệnh viện đã điều trị cho hơn 6.700 bệnh nhân bị đột quỵ, nằm trong top đầu cả nước về số lượng bệnh nhân này.

Thời gian qua, nhờ sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa phòng, chất lượng điều trị đột quỵ của bệnh viện không ngừng được nâng cao.

Theo đó, tháng 6-2019, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là một trong bốn bệnh viện vinh dự được Hội Đột quỵ châu Âu trao chứng nhận tiêu chuẩn vàng về điều trị đột quỵ.

Năm sau, bệnh viện tiếp tục đón nhận chứng nhận tiêu chuẩn bạch kim của WSO, là một trong ba bệnh viện trong cả nước được vinh danh.

"Hôm nay, bệnh viện vinh dự đón nhận chứng nhận kim cương, tiêu chuẩn cao nhất của Hội Đột quỵ thế giới trao tặng. Đây là niềm phấn khởi, tự hào và là sự động viên rất lớn cho đội ngũ công nhân viên chức, bác sĩ trong bệnh viện", ông Ngô Đức Tuấn nói.

Ông Nguyễn Huy Thắng, phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, đánh giá những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có những bước phát triển rõ rệt trong điều trị đột quỵ. Việc đạt được chứng nhận kim cương cho thấy chất lượng điều trị đột quỵ của bệnh viện đã tiệm cận với chuẩn điều trị của thế giới.

Theo ông Thắng, mục tiêu cao nhất trong điều trị đột quỵ không phải là cứu sống bệnh nhân, mà để họ có thể quay trở lại cuộc sống đời thường, có thể vận động, làm việc trở lại.

Riêng Đồng Nai là địa phương có mật độ dân số đông. Để đáp ứng yêu cầu về điều trị đột quỵ, ngoài bốn đơn vị điều trị đột quỵ hiện có, Đồng Nai cần thêm sáu đơn vị điều trị đột quỵ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - chúc mừng những thành quả mà Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đạt được trong điều trị đột quỵ.

Trên địa bàn có bệnh viện chuyên sâu, chất lượng cao sẽ giúp người dân không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên hoặc ra nước ngoài để khám chữa bệnh. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa đỡ tốn thời gian, công sức của bệnh nhân và người thân.

Song song đó, ông Hùng đề nghị tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức y khoa. Trong tương lai sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nắng nóng, nhiều người lớn tuổi bị đột quỵNắng nóng, nhiều người lớn tuổi bị đột quỵ

Do thời tiết nắng nóng, số người bị đột quỵ tại 2 tỉnh Bình Định, Phú Yên tăng cao, nhất là người lớn tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên