04/05/2024 12:40 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Thuốc lá điện tử gây hiểm họa khôn lường, phải cấm ngay

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Bộ Y tế là đề xuất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 4-5, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tại sao lại thí điểm với chất gây nghiện, loại giết người?

Nêu ý kiến, đại biểu Trần Thị Vân (Bắc Ninh) đặt vấn đề trong khi Bộ Y tế đề nghị cấm thuốc lá điện tử, nung nóng nhưng Bộ Công Thương lại đề nghị thí điểm quản lý thuốc lá mới.

Vì vậy, bà đề nghị Bộ Công Thương làm rõ lý do gì, căn cứ vào đâu đề xuất việc này và trước khi đề xuất bộ đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đề xuất này mang lại, đặc biệt Nhà nước, người dân được hưởng lợi ích gì?.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong đặt câu hỏi Bộ Y tế muốn cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, còn Bộ Công Thương muốn cho phép, hợp pháp hóa kinh doanh như thuốc lá truyền thống. Vậy căn cứ của các bộ về vấn đề này ra sao?.

Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) bày tỏ ông "cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại thí điểm với chất gây nghiện, loại giết người mà thí điểm. Không thí điểm gì cả".

Theo ông Trí, thuốc lá điện tử tràn lan trên thế giới và ở Việt Nam, rất có hại, hại toàn diện và rõ ràng…

"Với tư cách người thầy thuốc, tôi đố ai tìm ra một chút ưu điểm về loại thuốc lá điện tử này", ông Trí nêu.

Ông cho rằng thuốc lá điện tử không có tác dụng hạn chế thuốc lá thông thường, mà còn kích thích hút thuốc lá thông thường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng - Ảnh: GIA HÂN

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng - Ảnh: GIA HÂN

Vì sao hai Bộ Y tế, Bộ Công Thương có ý kiến khác nhau?

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ quan điểm nhất quán của bộ từ trước đến nay thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là loại có nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, thế hệ trẻ nên đề xuất cấm.

Về lý do đề xuất cấm, bà Lan nêu rõ căn cứ vào nghị quyết của Đảng, căn cứ pháp lý, chiến lược phòng, chống tác hại thuốc lá mà Chính phủ đã ban hành và các tác hại, bài học kinh nghiệm quốc tế rất rõ ràng.

"Quan điểm của Bộ Y tế vẫn đề xuất cấm", bà Lan tái khẳng định và nêu rõ tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là khôn lường.

Bộ trưởng Lan dẫn lại số liệu thống kê cho thấy hiện nay mỗi năm có khoảng 40.000 người chết vì thuốc lá.

"Với trào lưu mới, tập trung chính ở thế hệ trẻ có nên mở ra cho thử, thí điểm hay không? Mai sau mở ra rồi mà không dừng lại được lúc đó ai chịu trách nhiệm trước sinh mạng, tính mạng của người dân Việt Nam? Chúng tôi đề nghị cân nhắc hết sức kỹ lưỡng...", bà Lan nói.

Bà chỉ rõ Tổ chức Y tế thế giới đã có cân nhắc trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quốc tế, nên việc cấm không có gì phải băn khoăn, suy nghĩ nhiều.

Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ sẽ trình Chính phủ cấm, còn dưới hình thức nghị quyết, sửa luật... là do các cơ quan nhà nước.

Theo bà Lan, cũng như ma túy, cấm ngay từ đầu, thể hiện rõ quan điểm và ai sử dụng sẽ có chế tài xử lý vi phạm.

Cũng giải trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nói bộ được giao nhiệm vụ nghiên cứu quy định để quản lý sản phẩm thuốc lá điện tử.

Bà Thắng liên tục khẳng định Bộ Công Thương luôn quan tâm tới vấn đề sức khỏe của người dân, nhưng ở góc độ quản lý, nếu xử phạt thuốc lá chưa có quy định nên cần phải đưa ra để quản lý chặt chẽ hơn.

"Đó là nhiệm vụ chính trị đặt ra cho chúng tôi, chứ không phải đi ngược lại với ý kiến của Bộ Y tế", bà Thắng nêu và cho hay dựa vào nghiên cứu của các nước khi quản lý sản phẩm thuốc lá điện tử.

Về quản lý nhà nước, tập trung vào công tác ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử…

"Với hình phạt hiện nay mà các cơ quan như quản lý thị trường, công an nếu áp dụng sẽ không mang tính răn đe, không khiến các đối tượng sợ.

Đó là điều trăn trở, vì vậy chúng tôi thấy đi vào quản lý để tốt hơn. Nếu thực hiện như hiện nay, không quản lý, cấm thì chế tài chưa rõ", bà Thắng nói thêm.

Cũng theo bà Thắng, hiện nay chưa có văn bản nào cho nhập khẩu thuốc lá điện tử, mà chỉ cho nhập thuốc lá điếu và cigar.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân - cục phó Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) - cho hay tỉ lệ thanh niên sử dụng thuốc lá điện tử rất phổ biến, đặc biệt ở quán bar, quán nước, khu vui chơi giải trí, sử dụng nhiều hơn thuốc lá thông thường. Thậm chí đứng chờ đèn xanh, đèn đỏ cũng đưa ra hút, tình hình gia tăng rất đáng ngại.

Do đó, Bộ Công an cùng quan điểm với Bộ Y tế, nên cấm thuốc lá điện tử vì có hại hơn lợi ích về mặt kinh tế.

Ông Trần Thanh Mẫn: Thuốc lá điện tử pha trộn ma túy diễn biến phức tạp, học sinh hút nhiềuÔng Trần Thanh Mẫn: Thuốc lá điện tử pha trộn ma túy diễn biến phức tạp, học sinh hút nhiều

Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, pha trộn ma túy (cần sa, ma túy tổng hợp) đang diễn biến phức tạp và gia tăng rất nhanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên