08/09/2003 11:30 GMT+7

Thái Lan và Singapore muốn sớm thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN

Q.HƯƠNG (The Straits Times)
Q.HƯƠNG (The Straits Times)

TT - Trong một cuộc họp báo chung ngày 6-9 tại Sentosa, Singapore, Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong và Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thông báo sẽ đẩy nhanh việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN sớm hơn thời hạn cuối cùng năm 2020.

TT -

rdEzno1b.jpgPhóng to
Trong một cuộc họp báo chung ngày 6-9 tại Sentosa, Singapore, Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong và Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra thông báo sẽ đẩy nhanh việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN sớm hơn thời hạn cuối cùng năm 2020.

Việc gỡ bỏ các hàng rào thuế quan và tạo ra một thị trường ASEAN duy nhất cho hơn 500 triệu người là chủ đề chính của cuộc thảo luận không chính thức diễn ra trước đó giữa hai vị thủ tướng.

Mặc dù cả hai thủ tướng không đề ra một mốc thời gian khác cho việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN, nhưng họ nói việc cho cộng đồng này ra đời sớm hơn là điều rất có ý nghĩa.

Bắc Kinh đang muốn có Hiệp định Thương mại tự do ASEAN -Trung Quốc vào năm 2010. Còn Nhật muốn có một hiệp định tương tự với ASEAN vào năm 2012. Tại cuộc họp báo, hai vị thủ tướng cam kết sẽ đưa vấn đề này ra tại hội nghị thượng đỉnh hằng năm của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Bali (Indonesia) vào tháng tới.

Ngân hàng Thế giới ước tính, trong một bối cảnh rộng lớn hơn, các hiệp định tự do mậu dịch toàn cầu có thể đưa khoảng 144 triệu người ra khỏi tình trạng nghèo đói vào năm 2014 và tăng thêm vào nền kinh tế thế giới 520 tỉ USD/năm.

Q.HƯƠNG (The Straits Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên