04/09/2003 13:23 GMT+7

Lượng hàng nông sản về chợ giảm mạnh

KHÁNH NGỌC
KHÁNH NGỌC

TT(TP.HCM) - Theo ban quản lý chợ đầu mối nông sản Trần Chánh Chiếu (Q.5, TP.HCM), trong ngày 3-9-2003, lượng hàng nông sản từ các tỉnh về chợ đã giảm 30 - 40% so với tuần trước do ảnh hưởng của việc cấm xe tải 2,5 tấn lưu thông.

Cụ thể, gạo giảm 50 - 60 tấn/ngày, đường giảm 40 - 50 tấn/ngày, đậu cũng giảm 40 - 50 tấn/ngày. Riêng lượng hàng gia cầm (gà, vịt) về chợ không bị ảnh hưởng do lâu nay loại hàng này vẫn vận chuyển về chợ sau 21g.

Lượng hàng gạo, đậu, đường về chợ giảm nhưng giá vẫn ổn định. Một số thương lái và tiểu thương bán nông sản tại chợ Trần Chánh Chiếu cho biết việc cấm xe trọng tải lớn khiến chi phí vận chuyển và bốc xếp hàng tăng, do xe tải lớn phải chở hàng vào ban đêm và bốc xếp ban đêm hoặc phải phân tán hàng trên nhiều xe tải nhỏ dưới 2,5 tấn để chuyên chở vào ban ngày.

Tuy nhiên, thời điểm hiện nay hàng bán chậm nên thương lái và tiểu thương bán sỉ hàng nông sản thống nhất giữ nguyên giá cũ, dù phải gánh thêm chi phí vận chuyển tăng.

So với trước 1-9, nhiều mặt hàng đứng giá: gạo nàng thơm 5.800 - 6.100 đồng/kg, gạo tài nguyên 4.600 đồng/kg, các loại gạo thường 2.800 - 3.400 đồng/kg, đường Khánh Hội - Biên Hòa 4.500 - 4.550 đồng/kg, đậu xanh hột 7.400 - 8.800 đồng/kg…

KHÁNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên