16/09/2003 17:34 GMT+7

VN tham dự tuần lễ châu Á-Thái Bình Dương tại Berlin

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Trong khuôn khổ Tuần lễ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 4, khai mạc tại Berlin ngày 15/9. Việt Nam tham dự các hoạt động quảng bá du lịch và cuộc hội thảo với chủ đề "Việt Nam và cơ sở hạ tầng".

mYLmJdCv.jpgPhóng to
Sẽ có thêm nhiều khách du lịch đến với cảnh đẹp VN
Trong khuôn khổ Tuần lễ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 4, khai mạc tại Berlin ngày 15/9. Việt Nam tham dự các hoạt động quảng bá du lịch và cuộc hội thảo với chủ đề "Việt Nam và cơ sở hạ tầng".

Các hoạt động của VN do Công ty nước quốc tế Berlin phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật của Đức (Gtz), Hội Đức-Việt và Đại sứ quán VN tại CHLB Đức tổ chức.

Tuần lễ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 4 với khẩu hiệu "Cánh cửa mở ra châu Á ở Berlin" đã thu hút sự tham dự của 19 nước trong khu vực.

Năm nay Ấn Độ là trọng tâm của tuần lễ, hai kỳ trước đây là Nhật Bản (năm 1999) và Trung Quốc (2001).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Đức Gerhard Shroeder khẳng định tuần lễ này là động lực thúc đẩy mối quan hệ nhiều mặt giữa Đức với các nước châu Á, tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc và thực sự trở thành cánh cửa mở ra châu Á đối với Đức. Ông cũng nói châu Á đang ngày càng trở nên một thị trường có ý nghĩa lớn lao đối với nước Đức

Tuần lễ châu Á-Thái Bình Dương sẽ kéo dài tới ngày 28/9 với hơn 250 hoạt động văn hoá, kinh tế và xã hội, và với nhiều cuộc hội thảo về khoa học và kỹ thuật.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên