29/09/2003 08:15 GMT+7

8% học sinh cấp II ở TP.HCM thiếu máu

K.S.
K.S.

TT (TP.HCM) - Khảo sát trên 1.454 học sinh cấp II tại TP.HCM (729 nam,725 nữ, 11-15 tuổi) cho thấy tỉ lệ thiếu máu chung là 8%, ngoại thành 10,5% và nội thành 6,9%.

Gần 50% học sinh hay bị chóng mặt - tỉ lệ này trong nhóm có thiếu máu là 57,3%. Khoảng 1/4 học sinh có triệu chứng mau mệt khi hoạt động thể lực, thiếu tập trung và buồn ngủ trong giờ học. Gần 50% trẻ trong nhóm thiếu máu có triệu chứng da xanh và lòng bàn tay nhợt nhạt. Hiểu biết về thiếu máu của học sinh còn rất thấp (chỉ 44,2%).

Đây là báo cáo được trình bày tại sinh hoạt khoa học kỹ thuật chủ đề “Thiếu máu và thiếu chất sắt” tổ chức tại Trung tâm Dinh dưỡng TP chiều 26-9-2003. Các tác giả kiến nghị: trong các tiết học về sức khỏe, nhà trường có thể hướng dẫn cụ thể về nguyên nhân, tác hại, cùng các biểu hiện của cơ thể khi bị thiếu máu để các em biết phát hiện, điều trị sớm và phòng tránh.

K.S.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên