13/09/2003 23:09 GMT+7

Một họ gene gây ung thư

ANH QUÝ (Theo Nzoom)
ANH QUÝ (Theo Nzoom)

TT - Các nhà khoa học New Zealand vừa công bố một nghiên cứu chỉ rõ một họ gene có mặt ở hầu hết các tế bào ung thư. 90% tế bào ung thư được khảo sát đếu có chung một loại gen thuộc họ này.

5tcCh345.jpgPhóng to
Nguồn gốc của ung thư nằm trong mã di truyền?
TT - Các nhà khoa học New Zealand vừa công bố một nghiên cứu chỉ rõ một họ gene có mặt ở hầu hết các tế bào ung thư. 90% tế bào ung thư được khảo sát đếu có chung một loại gen thuộc họ này.

Từ trước đến nay, các nhà khoa học tin rằng 9 gene thuộc họ này chỉ tồn tại ở 3 loại tế bào ung thư hiếm nhưng các nhà nghiên cứu tại trường y khoa Otago (New Zealand) cho biết đến 90% tế bào ung thư được khảo sát có mang 1 gene thuộc họ này và 65% mang từ 3 gene trở lên. Khi nghiên cứu các mô ung thư của cơ thể, họ phát hiện 25% trong số đó mang loại protein của các gene này.

Các nhà khoa học cho biết họ gene này chỉ họat động trong thời kỳ con người ở dạng bào thai, tuy nhiên, ở những người bị ung thư chúng có dấu hiệu họat động trở lại. Lọai protein do các gene này tạo ra có vai trò làm tăng sức sống của các tế bào.

Với phát hiện này, các chuyên gia y khoa có thể thu hẹp phạm vi điều trị ung thư, từ cấp tế bào xuống cấp phân tử. Các phương pháp điều trị trong tương lai sẽ tập trung tiêu diệt các gene thuộc họ này thay vì giết chết các tế bào ung thư, vốn thường giết luôn các tế bào lành mạnh bên cạnh.

ANH QUÝ (Theo Nzoom)

.

ANH QUÝ (Theo Nzoom)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên