20/09/2003 10:33 GMT+7

Cần xây dựng môi trường và thị trường điện cạnh tranh

L.NAM <BR>
L.NAM

TT(Hà Nội) - Ngày 19-9, kết thúc ngày làm việc thứ hai của Hội thảo bàn tròn tư vấn huy động tài chính cho phát triển điện lực VN, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN - tiến sĩ Anil K. Malhorta - cho rằng nên tạo thêm cơ hội và khuyến khích Chính phủ, các nhà đầu tư tư nhân, nước ngoài ngồi lại tìm một cơ chế để huy động được vốn đáp ứng nhu cầu phát triển ngành điện trong thời gian tới.

DsJoxVcM.jpgPhóng to
TT(Hà Nội) - Ngày 19-9, kết thúc ngày làm việc thứ hai của Hội thảo bàn tròn tư vấn huy động tài chính cho phát triển điện lực VN, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN - tiến sĩ Anil K. Malhorta - cho rằng nên tạo thêm cơ hội và khuyến khích Chính phủ, các nhà đầu tư tư nhân, nước ngoài ngồi lại tìm một cơ chế để huy động được vốn đáp ứng nhu cầu phát triển ngành điện trong thời gian tới.

Bởi vì ngay cả WB, JBIC, ADB hay bất cứ tổ chức tài chính nào cũng khó có thể đáp ứng được nhu cầu vốn cho phát triển ngành điện ở VN. Chính phủ và Tổng công ty Điện lực VN (EVN) cũng nên công bố rõ ràng các qui trình đấu thầu, tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham dự các dự án đầu tư, công bố đâu là thứ tự ưu tiên, qui trình mà EVN muốn tiến hành.

EVN phải xây dựng môi trường và thị trường điện cạnh tranh, hằng năm tạo cơ hội mở một diễn đàn như thế này để thảo luận rút kinh nghiệm các quá trình đầu tư cho phát triển của ngành điện VN. Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri thừa nhận hiện nay có quá nhiều rườm rà trong quá trình đấu thầu gây phiền toái cho nhà đầu tư.

L.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên