08/09/2003 09:36 GMT+7

Cần công bố qui hoạch dưới nhiều hình thức

P.V. - H.G.<BR>
P.V. - H.G.

TT (TP.HCM) - Thành đoàn TP.HCM vừa tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), về vấn đề qui hoạch kế hoạch sử dụng đất, nhiều ý kiến cho rằng thời hạn sau năm năm mới điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của công trình đã được công bố mà không triển khai là quá dài, ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Việc UBND cấp xã có trách nhiệm công bố công khai qui hoạch sử dụng đất của địa phương tại trụ sở là chưa đầy đủ, cần phải bổ sung nhiều hình thức khác để tạo điều kiện cho người dân được biết.

Ý kiến của anh Võ Trung Tín, Trường đại học Luật TP.HCM, cho rằng dự luật đã tổng hợp các văn bản hiện hành của Chính phủ, làm vậy có ưu điểm là chi tiết, không cần hướng dẫn nhiều nhưng lại có nhược điểm là luật không ổn định. Nhiều ý kiến tiếp tục đề nghị nên bỏ qui định đăng ký giá đất vì việc này gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất thì liệu người đó có tự giác đi đăng ký không, hay sẽ phát sinh gian lận?

Đối với dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), các ý kiến tập trung góp ý về việc tăng thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện, tỏ ý lo ngại khả năng và các điều kiện xét xử của tòa án cấp huyện hiện nay vừa yếu lại vừa thiếu.

Về người bào chữa trong tố tụng hình sự, các ý kiến cho rằng “bào chữa viên nhân dân” là một khái niệm trừu tượng, không rõ ràng về mặt chức danh hay là tên gọi chung cho những người thực hiện việc bào chữa trước tòa. Nên bổ sung qui định trong trường hợp cần thiết thì viện trưởng Viện Kiểm sát có quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

P.V. - H.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên