08/09/2003 12:30 GMT+7

Cán bộ công chức ăn thịt thú rừng sẽ bị xử lý kỷ luật

T.NGUYỄN
T.NGUYỄN

TT (Bình Thuận) - Cán bộ công chức phải gương mẫu không sử dụng thực phẩm, chế phẩm khác là động vật hoang dã ở gia đình cũng như ở cửa hàng. Nếu cán bộ, công chức nào bị phát hiện sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Đó là nội dung theo công văn của UBND huyện Tánh Linh, Bình Thuận vừa ban hành nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt vận chuyển, kinh doanh thú hoang.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Ngọc Chính, chủ tịch huyện cho biết UBND huyện Tánh Linh sẽ triển khai và thực hiện nghiêm túc công văn này, sẵn sàng kỷ luật cán bộ bất kể ở cương vị nào nếu phát hiện vi phạm.

T.NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên