11/08/2022 10:25 GMT+7

Vụ lật xe chở keo tràm làm 4 người chết: Do ôtô đổ dốc ẩu

NHẬT LINH - TUẤN PHÙNG
NHẬT LINH - TUẤN PHÙNG

TTO - Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bốn người chết, hai người bị thương ở Thừa Thiên Huế được xác định là do xe tải chở keo tràm đổ dốc ẩu, vi phạm nhiều quy định giao thông.

Vụ lật xe chở keo tràm làm 4 người chết: Do ôtô đổ dốc ẩu - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường cứu hộ những người bị nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) tối 10-8 - Ảnh: TRẦN HỒNG

Sáng 11-8, tin từ UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến bốn người chết, hai người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào chiều tối 10-8, xe tải chở keo tràm do anh Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (29 tuổi, ngồi trong cabin xe) chạy trên quốc lộ 49A đoạn từ huyện A Lưới về TP Huế.

Trên xe lúc này còn chở theo anh Hồ Văn Phương (34 tuổi) và anh Prômisa (24 tuổi, cả hai cùng trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới). Hai người này ngồi sau thùng xe tải.

Khi xe chạy đến đoạn đường qua xã Sơn Thủy thì va chạm với hai xe máy do bà Phạm Thị Hoài Thu (43 tuổi) lái chở theo bà Ngô Thị Nhàn (53 tuổi) và xe của anh Hồ Viên Vờ (33 tuổi) chạy ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị lật, anh Phương và anh Prômisa ngồi sau thùng xe bị rớt xuống vực cạnh con đường và tử vong. Bà Ngô Thị Nhàn và anh Hồ Viên Vờ đi xe máy cũng bị tông tử vong. Anh Huỳnh Văn Cường và Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải chở keo tràm đi đường đèo xuống dốc, qua khúc cua không làm chủ tốc độ nên tông phải hai xe máy và tông vào taluy âm phía bên trái, lật xe.

Sau khi tai nạn xảy ra, Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng thăm hỏi, động viên thân nhân người bị tai nạn; đồng thời yêu cầu sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải gây tai nạn có biển kiểm soát 75C-032.32. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 6-9-2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S - tỉnh Thừa Thiên Huế, có hạn kiểm định đến hết ngày 5-9-2022.

Nhận được thông tin về vụ việc, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã cử ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách, khẩn trương nắm tình hình và đi Thừa Thiên Huế sáng sớm ngày 11-8 để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc, thăm hỏi các nạn nhân. Đồng thời, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cũng chuyển lời thăm hỏi tới các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Xe chở keo tràm lật ngang khi va chạm với xe máy, 4 người thiệt mạng Xe chở keo tràm lật ngang khi va chạm với xe máy, 4 người thiệt mạng

TTO - Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Hai người khác ở trên xe tải bị rớt xuống vực và tử vong ngay sau đó.

NHẬT LINH - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên